Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-1

T.P| 07/01/2021 17:42

(HNMO) - Cầu Thăng Long hoàn thành sửa chữa và thông xe, kết nối đồng bộ toàn tuyến Vành đai 3; Hà Nội chấn chỉnh công tác quản lý người nhập cảnh tại khu cách ly tập trung; Tạm đình chỉ thêm 2 cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ; Chủ động ứng phó đợt rét hại, băng giá; Ông Joe Biden được công nhận là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ... là những tin tức nổi bật ngày 7-1.

Quyết liệt vì sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế: Sáng 7-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý nhà nước trong các lĩnh vực theo hướng chuyển tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển gắn liền với nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước. XEM CHI TIẾT


Hà Nội đã có một năm nỗ lực phi thường: Sáng 7-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt hơn 300 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô. XEM CHI TIẾT


Cầu Thăng Long hoàn thành sửa chữa và thông xe, kết nối đồng bộ toàn tuyến Vành đai 3: Việc hoàn thành dự án sửa chữa cầu Thăng Long sẽ kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả khai thác của toàn tuyến Vành đai 3 thành phố Hà Nội, góp phần quan trọng vào lưu thông và kết nối vận tải giữa Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài và với các tỉnh, thành trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông trong các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. XEM CHI TIẾT

  • Phục hồi lộ trình 16 tuyến buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Giá vàng đảo chiều giảm mạnh, tuột mốc 57 triệu đồng/lượng: Giá vàng thế giới giảm mạnh đã khiến giá kim loại quý trong nước quay đầu “bốc hơi” 350.000-450.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống dưới mốc 57 triệu đồng/lượng vào sáng nay, 7-1. XEM CHI TIẾT


Hà Nội chấn chỉnh công tác quản lý người nhập cảnh tại khu cách ly tập trung: Từ sự việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thành phố ngày 4-1 vừa qua, đó là bệnh nhân 1.498 rời khỏi khu cách ly trước khi có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các địa phương có khu cách ly tập trung cần phải nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý người nhập cảnh, tránh để dịch "lọt" ra cộng đồng. XEM CHI TIẾT


Tạm đình chỉ thêm 2 cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ có liên quan đến việc bệnh nhân 1.498 rời khỏi khu cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ngoài việc đình chỉ công tác 2 cán bộ này, cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xem xét hình thức kỷ luật với những cá nhân có liên quan. XEM CHI TIẾT


Hoãn phiên xét xử nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng: Sáng 7-1, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa xét xử nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm vì vắng mặt 3 bị cáo và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (viết tắt là Sabeco). XEM CHI TIẾT


Chủ động ứng phó đợt rét hại, băng giá: Đêm nay (7-1), bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ tràn tới thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. Những ngày tiếp theo, các khu vực trên chìm trong giá rét, băng giá, sương muối và mưa tuyết... Các tỉnh, thành phố chủ động bố trí ngân sách để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống rét đậm, rét hại; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.. XEM CHI TIẾT


Người nghỉ hưu nhận liền 2 tháng lương trước Tết Nguyên đán Tân Sửu: Người nghỉ hưu sẽ nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 1 và tháng 2) vào kỳ chi trả lương hưu của tháng 1. Mức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 bằng mức chi trả của tháng 1. XEM CHI TIẾT


Ông Joe Biden được công nhận là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ: Tại phiên họp vào chiều 7-1 theo giờ Việt Nam, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã xác nhận ông Joe Biden chính thức là tổng thống thứ 46 của nước này. Sau khi kết quả bầu cử được xác nhận, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, mặc dù ông không hoàn toàn đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, song cam kết sẽ có một sự chuyển giao trật tự và hòa bình vào ngày 20-1. XEM CHI TIẾT

  • Hàng loạt nhân vật cấp cao Nhà Trắng từ chức

Hộ chiếu Nhật Bản quyền lực nhất thế giới: Theo báo cáo chỉ số hộ chiếu của Công ty Tư vấn và cư trú toàn cầu Henley & Partner, Nhật Bản là quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi công dân nước này có thể dễ dàng đến 191 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.