Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-12

T.H| 06/12/2020 17:46

(HNMO) - Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào ''đạt kết quả chưa từng có''; Hai trường hợp F1 của ca tái dương tính SARS-CoV-2 tại quận Đống Đa có kết quả âm tính; Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII năm 2020 thành công tốt đẹp; Trung Quốc khởi động “Mặt trời nhân tạo”, nóng gấp 10 lần Mặt trời thật... là những thông tin thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả ngày 6-12.

Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào ''đạt kết quả chưa từng có'': Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí sau kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết kỳ họp lần thứ 43 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần làm cho quan hệ Việt Nam - Lào sâu sắc hơn nữa. Mối quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có. Đó là tài sản chung quý báu của hai nước, hai dân tộc. XEM CHI TIẾT

  • Giữ vững đà phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào


Vinh danh 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2020: Đây là những thầy thuốc trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa phương, đơn vị, có đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích đi đầu trong nghiên cứu khoa học và tình nguyện vì cộng đồng... Đặc biệt, trong năm 2020, các thầy thuốc trẻ được vinh danh đều có thành tích xuất sắc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT


Hai trường hợp F1 của ca tái dương tính SARS-CoV-2 tại quận Đống Đa có kết quả âm tính: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, kết quả xét nghiệm của hai trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) bệnh nhân tái dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại quận Đống Đa đều đã âm tính. XEM CHI TIẾT

  • Ca mắc mới tại Hà Nội trở thành bệnh nhân Covid-19 thứ 1.366 của Việt Nam


Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII năm 2020 thành công trên nhiều phương diện: Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), diễn ra lễ bế mạc Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII năm 2020. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên xuất sắc ở 11 nội dung thi đấu. XEM CHI TIẾT

  • Chung kết đơn nam hạng A Giải bóng bàn tranh cúp Báo Hànộimới: "Cựu vương" trở lại!
  • Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới: Mãn nhãn các cuộc thư hùng
  • Giải bóng bàn tranh cúp Báo Hànộimới có sức hút lớn, ổn định

Bộ Công an cảnh báo người dùng điện thoại hệ điều hành Android về phần mềm gián điệp đặc biệt nguy hiểm: Phần mềm gián điệp này được các đối tượng ngụy tạo, giả danh ứng dụng điện thoại (App) mang tên “Bộ Công an”. Đây là thủ đoạn sử dụng phần mềm gián điệp để lừa đảo, trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản đặc biệt nguy hiểm. Nếu người dùng cài đặt ứng dụng này trên điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. XEM CHI TIẾT


Khởi tố vụ đốt xe máy ở khu tập thể Giao thông Vận tải: Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Tiến (sinh năm 1997, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Hủy hoại tài sản”; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Tiến và đồng phạm cùng tội danh trên. XEM CHI TIẾT


Trung Quốc khởi động “Mặt trời nhân tạo”, nóng gấp 10 lần Mặt trời thật: Mặt trời nhân tạo được tạo ra để tái tạo các phản ứng tự nhiên xảy ra trong Mặt trời bằng cách sử dụng khí hydro và deuterium làm nhiên liệu. Lò phản ứng HL-2M Tokamak là thiết bị nghiên cứu thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân tiên tiến và lớn nhất của Trung Quốc. Lò phản ứng này được đặt ở phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên và được hoàn thành vào cuối năm ngoái. XEM CHI TIẾT


Hơn 66 triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu: Đến 6h ngày 6-12 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 66.788.800 ca mắc Covid-19, trong đó, hơn 1.533.388 trường hợp đã tử vong, 46.178.960 người đã khỏi bệnh. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.