Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-11

T.H| 05/11/2021 17:56

(HNMO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; UBND thành phố Hà Nội xem xét, cho ý kiến về một số mức chi đặc thù; Thăm, động viên các cháu bé đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; Khẩn tìm người đến quán ăn, quán cà phê, chợ, chung cư trên địa bàn 7 quận ở Hà Nội... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 5-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống Emmanuel Macron đã dành cho Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Pháp đã hỗ trợ vắc xin và trang thiết bị y tế, đóng góp hiệu quả vào công tác chống dịch ở Việt Nam. Thủ tướng mong muốn, Pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị Covid-19, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế của Việt Nam. XEM CHI TIẾT

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các bác sĩ, chuyên gia y tế Pháp - Việt
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện kiều bào tại khu vực châu Âu

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lênin: Trước Tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lênin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, người sáng lập Nhà nước Xô Viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. XEM CHI TIẾT


UBND thành phố Hà Nội xem xét, cho ý kiến về một số mức chi đặc thù: Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thành phố, trong đó có Dự thảo Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố… XEM CHI TIẾT


Thăm, động viên các cháu bé đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ân cần thăm hỏi từng cháu và vui mừng khi thấy sức khỏe các cháu đều ổn định, các bé ăn, ngủ bình thường; động viên gia đình các cháu yên tâm, tin tưởng vào sự chăm sóc của các y, bác sĩ. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn quan tâm chăm sóc và dành những điều kiện tốt nhất để các cháu sớm được trở về với gia đình. XEM CHI TIẾT

  • Bộ Y tế yêu cầu xác minh nguyên nhân dẫn tới tiêm nhầm vắc xin cho 18 trẻ ở huyện Quốc Oai

Tìm người đến quán ăn, quán cà phê, chợ, chung cư trên địa bàn 7 quận ở Hà Nội: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ra thông báo tìm người đến các địa điểm 7 quận trên địa bàn thành phố. Người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên điện bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2) / 0969.082.115 /0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn. XEM CHI TIẾT


Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 630.000 trẻ em sau 1 tuần triển khai: Trong số trẻ em đã được tiêm, có 246.478 trẻ từ 16-17 tuổi, 383.126 trẻ từ 12-15 tuổi. Thành phố đã ghi nhận tổng cộng 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn. XEM CHI TIẾT


Hà Nội kích hoạt “Ngày không dùng tiền mặt năm 2021”: Sự kiện với chủ đề: “Một chạm thông minh - Kích cầu mua sắm” nhằm tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thương mại điện tử, đặc biệt là đối tượng khách hàng tham gia thanh toán, mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các kênh thương mại điện tử, các lĩnh vực khác trên địa bàn thành phố. Qua đó, tạo điều kiện cho người tiêu dùng làm quen và sử dụng các thiết bị, công nghệ thanh toán điện tử trong các giao dịch mua bán, góp phần hình thành thói quen sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. XEM CHI TIẾT


Ảnh hưởng không khí lạnh mạnh, Hà Nội sắp xảy ra đợt mưa, rét: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng trưa và chiều 7-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi thuộc khu vực Bắc Bộ; tối và đêm 7-11, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ... XEM CHI TIẾT


Tìm ra loại gen gây tăng gấp đôi nguy cơ tử vong vì Covid-19: Nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) đã phát hiện một phiên bản nguy cơ cao hơn của loại gen mang tên LZTFL1 ngăn cản các tế bào lót đường thở và phổi phản ứng đúng cách với vi rút SARS-CoV-2. Khoảng 60% những người có nguồn gốc Nam Á mang phiên bản của gen này, nhiều hơn so với 15% những người gốc gác châu Âu. XEM CHI TIẾT


Quốc hội Nhật Bản tổ chức kỳ họp đặc biệt: Kỳ họp này được tổ chức ngay sau cuộc bầu cử Hạ viện hôm 31-10 vừa qua. Trong cuộc bầu cử đó, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã giành được nhiều ghế nhất tại cơ quan lập pháp này. Vì vậy, trong kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ bỏ phiếu tái bầu ông Fumio Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch LDP, làm người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.