Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-11

T.H| 04/11/2022 18:01

(HNMO) - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất trường hợp học sinh ở Hoài Đức nhảy từ tầng 3 xuống đất; Hiện tượng cá chết tại hồ Tây do nhiều nguyên nhân... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 4-11.

Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội. XEM CHI TIẾT


Chuyển đổi số là thay đổi tư duy, phương pháp, mô hình quản lý nhà nước, doanh nghiệp: Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, qua nhiều ý kiến cho thấy các đại biểu thể hiện sự quan tâm và tầm nhìn dài hạn đối với chuyển đổi số. Theo đó, chuyển đổi số không chỉ là dùng máy tính, dùng thông tin mà là thay đổi tư duy, phương pháp, mô hình quản lý nhà nước, doanh nghiệp, xã hội… Thời gian qua, dù có nhiều nỗ lực, song việc xây dựng văn bản pháp luật chưa đáp ứng kịp với sự phát triển của khoa học - công nghệ, chưa phù hợp với đặc tính của công nghệ hiện đại. XEM CHI TIẾT


Bộ Thông tin và Truyền thông nhắc nhở 7 nhà mạng về quản lý sim rác: Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng nay 4-11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đã có công văn nhắc nhở lần thứ 2 về tình trạng bán sim rác trên thị trường gửi người đứng đầu doanh nghiệp về quản lý sim rác. Nếu vẫn để xảy ra tình trạng nói trên (nhắc nhở lần thứ 3), thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm. XEM CHI TIẾT

  • Năm 2023, vấn đề báo hóa trang tin, tạp chí sẽ được giải quyết căn cơ
  • Đề xuất chỉ những người được định danh trên môi trường số mới được livestream

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Quận ủy Hoàn Kiếm và Sở LĐ-TB&XH: Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Đinh Hồng Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở; phân công đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy để phân công làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025. XEM CHI TIẾT


VN-Index lại mất mốc 1.000 điểm: Đóng cửa phiên, VN-Index giảm 22,66 điểm (-2,22%), xuống mức 997,15 điểm; VN30-Index dừng ở mức 997,92 điểm, giảm 25,88 điểm (-2,53%). Như vậy, sau 6 phiên duy trì trên mốc 1.000 điểm, hôm nay chỉ số VN-Index tuột khỏi mốc này. Sắc đỏ chiếm áp đảo trên bảng giao dịch điện tử khi có tới 410 mã giảm giá, nhiều gấp hơn 7 lần số mã tăng giá (56 mã). XEM CHI TIẾT


Phát huy tự chủ, thêm thuận lợi cho thí sinh: Từ tháng 11-2022, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã rục rịch chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm 2023. Kỳ tuyển sinh đại học năm tới dự báo có những điểm mới nhằm bảo đảm thuận lợi hơn cho thí sinh và cả các nhà trường. Các trường tiếp tục phát huy quyền tự chủ trong tuyển sinh và đã công bố một số thông tin mới. Đáng chú ý, đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới. XEM CHI TIẾT

  • Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học lọt bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu

Gia tăng số mắc mới và tử vong do ung thư: Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư năm 2020 đã tăng 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia), từ 164.671 ca vào năm 2018, lên 182.563 ca vào năm 2020. Ngoài ra, sau 2 năm, số người tử vong do ung thư từ 114.871 người lên mức 122.690 người, tăng 6 bậc, xếp thứ 50/185 quốc gia. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. XEM CHI TIẾT


Chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất trường hợp học sinh ở Hoài Đức nhảy từ tầng 3 xuống đất: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở đã nắm được diễn biến sự việc và đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức hướng dẫn Trường Trung học cơ sở Đức Giang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương xác minh sự việc và giải quyết đúng quy định. Trước mắt, Trường Trung học cơ sở Đức Giang cần tập trung ổn định tâm lý, phối hợp chặt chẽ với gia đình để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho học sinh H.X.Q và có biện pháp hỗ trợ em trong học tập. XEM CHI TIẾT


Hiện tượng cá chết tại hồ Tây do nhiều nguyên nhân: Theo nhận xét sơ bộ của liên ngành, hiện tượng cá chết do nhiều nguyên nhân: Thiếu không khí, hàm lượng ô xy giảm - ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường; khối lượng cá trong hồ nhiều, chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc (do bùn, tảo... gây ra), cá bị bệnh... - ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện tượng cá chết tại hồ Tây cần có khảo sát thêm, lấy mẫu để đánh giá cụ thể hơn. XEM CHI TIẾT


Mỹ và Hàn Quốc kéo dài thời gian tiến hành tập trận: Lực lượng Không quân Hàn Quốc thông báo sẽ kéo dài thời gian tiến hành cuộc tập trận không quân chung Vigilant Storm với Mỹ. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng 26 tên lửa ra các vùng biển phía Đông và phía Tây nước này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.