Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-1

T.H| 31/01/2022 17:29

(HNMO) - Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Thư chúc Tết Xuân Nhâm Dần 2022 của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc... là những thông tin thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc ngày 31-1.

Chính phủ ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Nghị quyết nêu rõ, đối tượng hỗ trợ bao gồm: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ: Chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng trực Tết của lực lượng công an, y tế thành phố Hà Nội: Thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Hà Nội, Thủ tướng đề nghị, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người xem có ai khó khăn, có ai thiếu ăn, thiếu mặc, có ai không có Tết không, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp phù hợp để không ai bị bỏ lại phía sau, không người nào, không gia đình nào không có Tết… XEM CHI TIẾT


Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước, nhất là từ các địa bàn vẫn còn nhiều công dân ta đang “mắc kẹt" và nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể để thống nhất triển khai, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. XEM CHI TIẾT


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội: Khẳng định đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, song, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý, thời gian tới, công tác này dự kiến sẽ còn nhiều khó khăn do vi rút SARS-CoV-2 có thể xuất hiện những biến thể mới. Dù bệnh dịch có diễn biến ra sao thì các y, bác sĩ của cả nước nói chung và Bệnh viện Phổi Trung ương nói riêng vẫn luôn là lực lượng nòng cốt tuyến đầu phòng, chống dịch. XEM CHI TIẾT


Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sáng 31-1 (tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu), trước thời khắc đón mừng xuân mới Nhâm Dần 2022, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, Tượng đài vua Lê Thái Tổ (Di tích lịch sử văn hóa đình Nam Hương) và điện Kính Thiên (Trung tâm Hoàng thành Thăng Long). XEM CHI TIẾT


Thư chúc Tết Xuân Nhâm Dần 2022 của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Trong Thư chúc Tết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng, đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022, với truyền thống đoàn kết, thống nhất cùng ý chí, khát vọng vươn lên và tình yêu Hà Nội, đồng bào, đồng chí và chiến sĩ Thủ đô hãy tiếp tục chung tay đóng góp tâm sức và trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu và khát vọng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và góp phần phát triển đất nước phồn vinh, vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa... XEM CHI TIẾT


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thăm, động viên các đơn vị ứng trực Tết Nguyên đán: Thăm hỏi, động viên các công nhân Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong suốt thời gian qua luôn dẫn đầu phong trào thi đua trong cụm của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định vai trò của ngành Điện lực là hạ tầng kỹ thuật quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng Thủ đô và đất nước… XEM CHI TIẾT


Rác thải thu gom từ các quận, huyện, thị xã tăng 46-56%: Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) tiếp nhận tổng cộng 6.737 tấn rác thải từ 12 quận và 5 huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn, tăng 46% so với ngày thường. Trong đó, các địa bàn ghi nhận khối lượng rác thải thu dọn tăng cao là Đống Đa (496 tấn), Hai Bà Trưng (474 tấn), Hà Đông (557 tấn)... XEM CHI TIẾT


Đội tuyển bóng đá Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc: Tại cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, trưa 31-1, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và tiền vệ Nguyễn Quang Hải đều khẳng định quyết tâm sẽ cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.