Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-8

T.H| 28/08/2020 18:10

(HNMO) - Khánh thành dự án cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên; Hà Nội có thêm một ca mắc Covid-19; Một phụ nữ ở Hà Nội suýt tử vong vì Whitmore; Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thông báo sẽ từ chức... là những thông tin nổi bật ngày 28-8.

Cần thích ứng, thay đổi cách quản lý để làm sao vượt qua khó khăn: Phát biểu kết luận phiên họp của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng, ngày 28-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong điều kiện bình thường mới do tác động của Covid-19, những xu hướng mới rất nhanh và phức tạp, vừa là cơ hội, vừa là thách thức trên tất cả các phương diện, lĩnh vực. Trong một thế giới thay đổi rất nhanh, chúng ta cần nhạy cảm, nhanh nhạy hơn trong quản trị Nhà nước. XEM CHI TIẾT


Khánh thành dự án cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên: Việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt cổ chai đã tồn tại hơn 23 năm nay trên đường Nguyễn Văn Huyên và cũng là nút giao thông phức tạp có lưu lượng tham gia giao thông lớn trên tuyến đường Vành đai 2,5 hiện nay. XEM CHI TIẾT


Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 trên 7,5%: Theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27-8-2020 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nghiên cứu, hình thành khung pháp lý cho sự phát triển phù hợp với tình hình mới... XEM CHI TIẾT


Cảnh giác nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ nơi khác vào Hà Nội: Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 28-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo cho rằng, dù trong 10 ngày qua Hà Nội không có ca mắc nhưng vẫn còn có nguy cơ, dự báo vẫn còn có ca bệnh mới xuất hiện. Đồng chí Ngô Văn Quý yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm để phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT


Hà Nội có thêm một ca mắc Covid-19 sau khi rời khu cách ly tập trung: Bệnh nhân mắc Covid-19 mới nhất là nam, 23 tuổi, trở về từ Nga, được cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương. Kết thúc cách ly ngày 25-8, bệnh nhân trở về tạm trú tại 58B Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (chờ về quê tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu). XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội: Thông báo khẩn tìm người lái ô tô chở bệnh nhân Covid-19

Một phụ nữ ở Hà Nội suýt tử vong vì Whitmore: Bà Đinh Thị T, 62 tuổi (xã Cổ Đông, thị trấn Sơn Tây) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây trong tình trạng sốt cao kéo dài, rét run, mạch nhanh, huyết áp thấp, khó thở nhiều. Kết quả xét nghiệm phát hiện trong máu có vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người) gây ra bệnh Whitmore. XEM CHI TIẾT


Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu: Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương lập đường dây nóng, chủ động rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu; nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. XEM CHI TIẾT


Giá vàng tăng mạnh trở lại: Sau khi giảm vào sáng 28-8, chiều cùng ngày, giá vàng trong nước đảo chiều tăng 300.000-500.000 đồng/lượng, có nơi niêm yết ở mức 56,7 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


Tập trung xử lý các điểm "nóng'': Ngày 28-8, các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc mạnh mẽ, tập trung xử lý những điểm "nóng" tụ tập đông người, hàng quán, bãi đỗ xe lấn chiếm vỉa hè và hàng ăn, quán cà phê không thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT


Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến ''Góp sức xây dựng Thủ đô'': Tại cuộc tọa đàm, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện, những việc làm bình dị mà ý nghĩa, giúp độc giả hiểu rõ hơn chân dung những người tốt xung quanh ta và ý nghĩa những việc làm mà họ đã, đang đem lại cho xã hội. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thông báo sẽ từ chức vì lý do sức khỏe: Trong phát biểu, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết, ông đã mất đi sự tự tin vào khả năng tiếp tục phục vụ người dân Nhật Bản, đồng thời bày tỏ tiếc nuối vì thất bại trong việc sửa đổi Hiến pháp nước này. Nhà lãnh đạo 65 tuổi cho biết đã rất mệt mỏi từ hồi tháng 7 vừa qua, và cảm nhận rõ sức khỏe của mình suy giảm. XEM CHI TIẾT


WHO khuyến cáo xét nghiệm tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19: Tới 6h ngày 28-8 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 24.585.334 người mắc Covid-19, trong đó 834.443 người đã thiệt mạng, 17.069.154 người hồi phục. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.