Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-10

N.A| 26/10/2022 18:21

(HNMO) - Quy định 4 cấp độ phòng thủ dân sự nhằm ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố; Xây dựng phương án cụ thể phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Điều chỉnh tổ chức giao thông ở nút giao Ngã Tư Sở; Cảnh giác thông tin thuê phòng trọ chính chủ trên mạng xã hội; WHO lần đầu tiên xác định các bệnh về nấm là mối đe dọa với sức khỏe con người... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 26-10.

Quy định 4 cấp độ phòng thủ dân sự nhằm ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố: Chiều 26-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Dự án luật nhằm nâng cao năng lực về phòng thủ dân sự, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tình hình mới. XEM CHI TIẾT.

  • Tránh đầu cơ khi thực hiện quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô qua đấu giá

Chủ tịch Thượng viện Campuchia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam: Sáng 26-10, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. XEM CHI TIẾT.


Xây dựng phương án cụ thể phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023: Tại cuộc họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch phục vụ các hoạt động của lãnh đạo thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND thành phố xây dựng dự thảo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán cẩn thận, chu đáo; cùng với đó, các sở, ngành cũng cần xây dựng kế hoạch riêng để cụ thể hóa những công việc cần triển khai. XEM CHI TIẾT.


Điều chỉnh tổ chức giao thông ở nút giao Ngã Tư Sở: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thay thế biển báo "Cấm ô tô quay đầu" thành biển "Cấm xe ô tô tải, xe ô tô khách quay đầu" ở nút giao Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân). Với việc điều chỉnh này, xe tải, xe khách muốn di chuyển theo hướng biển cấm quay đầu (đường Nguyễn Trãi) sẽ phải rẽ phải sang đường Trường Chinh di chuyển khoảng 700m tới điểm quay đầu sẽ đi thẳng tới nút giao Ngã Tư Sở sau đó rẽ trái. XEM CHI TIẾT.


Hành khách khó mua vé tàu Tết 2023 các chặng ngắn về miền Trung: Trong ngày 26-10, nhiều hành khách gặp khó khăn khi mua vé tàu Tết 2023 qua mạng đi các chặng ngắn về các tỉnh, thành miền Trung. Ngành đường sắt thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang ưu tiên bán vé chặng dài, sau đó mới bán các chặng ngắn trong các ngày cao điểm Tết Quý Mão 2023. XEM CHI TIẾT.


Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Borussia Dortmund được phát sóng toàn cầu: Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Borussia Dortmund sẽ diễn ra lúc 19h ngày 30-11, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là kết quả đến từ sự hợp tác giữa Công ty Next Media và CLB Borussia Dortmund. Trận đấu với đội bóng hàng đầu nước Đức là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam kiểm tra sức mạnh trước thềm AFF Cup 2022. Trận đấu càng trở nên đặc biệt khi đây là trận giao hữu quốc tế cuối cùng của ông Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. XEM CHI TIẾT.


Cảnh giác thông tin thuê phòng trọ chính chủ trên mạng xã hội: Nắm bắt nhu cầu thuê phòng trọ của học sinh, sinh viên thời điểm đầu năm học, nhiều đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh chủ nhà lên mạng đăng thông tin cho thuê. Bằng hình thức trên, những đối tượng này đã chiếm đoạt cả trăm triệu đồng từ các tân sinh viên. XEM CHI TIẾT.


Google sắp dừng hỗ trợ trình duyệt Chrome trên Windows 7 và 8.1: Google cho biết, sẽ dừng hỗ trợ Chrome trên Windows 7 và Windows 8.1 kể từ đầu năm 2023. Phiên bản Chrome 110 - dự kiến phát hành vào ngày 7-2-2023 - sẽ không chạy trên hai hệ điều hành cũ của Microsoft. Người dùng chỉ có thể lựa chọn sử dụng các phiên bản cũ của Chrome nếu muốn tiếp tục tận dụng trình duyệt này trên Windows cũ. XEM CHI TIẾT.


WHO lần đầu tiên xác định các bệnh về nấm là mối đe dọa với sức khỏe con người: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố danh sách đầu tiên về 19 loại nấm gây bệnh là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. WHO thậm chí còn cảnh báo có một số chủng ngày càng kháng thuốc và lây lan rộng. WHO cũng có danh sách các loại vi rút và vi khuẩn tiềm ẩn mối đe dọa đối với sức khỏe con người. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 26-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.