Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-10

T.P| 25/10/2022 18:55

(HNMO) - Đề xuất áp dụng giao dịch điện tử với quyền sử dụng đất và các bất động sản khác; Điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng đưa tin thất thiệt, tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế; Hà Nội ủy quyền cho 5 huyện lập đề án thành lập quận; Chưa thể công bố kết thúc dịch Covid-19... là những tin tức nổi bật ngày 25-10.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Ngày 25-10, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ra thông báo: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 30-10 đến ngày 2-11-2022.


Đề xuất áp dụng giao dịch điện tử với quyền sử dụng đất và các bất động sản khác: Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có 8 chương và 57 điều. Trong đó, bỏ loại trừ, không áp dụng của Luật hiện hành đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá trị khác nhằm mở rộng phạm vi áp dụng giao dịch điện tử tới tất cả hoạt động của đời sống xã hội. XEM CHI TIẾT

  • Kiến nghị bổ sung quy định về thành lập Thanh tra Bảo hiểm xã hội
  • Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của xã hội
  • Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia: Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Samdech Chủ tịch - vị lãnh đạo có nhiều đóng góp vào việc vun đắp, phát triển quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm qua - tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới. Trong đó, ủng hộ việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng trên tất cả các kênh nhằm không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. XEM CHI TIẾT


Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Phnom Penh vì sự phát triển lớn mạnh của hai thủ đô và hai nước: Ngày 25-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia, do Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu, nhân chuyến thăm chính thức của đoàn tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. XEM CHI TIẾT


Tăng cường kiểm tra, bảo đảm thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở: Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội, sáng 25-10, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của thành phố đã chủ trì cuộc kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Sở Thông tin và Truyền Thông Hà Nội. XEM CHI TIẾT


UBND thành phố Hà Nội họp, xem xét 4 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền: Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố và các đại biểu đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung liên quan để thống nhất ban hành: Quyết định phê duyệt đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; quyết định phê duyệt phương án phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2023. XEM CHI TIẾT


Hà Nội ủy quyền cho 5 huyện lập đề án thành lập quận: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3916/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng thực hiện việc lập đề án thành lập quận, phường của 5 huyện. XEM CHI TIẾT


Khẩn trương giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện có liên quan chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ được giao về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai các gói thầu thực hiện dự án theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và các nội dung đã được UBND thành phố phân cấp, ủy quyền... XEM CHI TIẾT


Chưa thể công bố kết thúc dịch Covid-19: Chiều 25-10, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 514 ca mắc Covid-19 (giảm 32 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, có thêm 446 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và không ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong. Dù dịch bệnh đang được kiểm soát, số ca mắc giảm mạnh nhưng theo Bộ Y tế, Việt Nam chưa thể công bố kết thúc đại dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT


Điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng đưa tin thất thiệt, tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế: Chiều 25-10, Bộ Công an thông tin, những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin cho rằng, sau vụ việc xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Bộ Công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế lớn. XEM CHI TIẾT


Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu lớn nhất tỉnh Đồng Nai: Tòa triệu tập 53 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan; 43 người làm chứng. Gần 100 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích cho người liên quan. Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức phiên xét xử tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.