Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-1-2020

NT| 23/01/2020 18:39

(HNMO) - Hôm nay (23-1-2020), một số thông tin nổi bật là: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Sân bay Nội Bài ùn tắc, hạn chế người nhà đưa tiễn và khuyến cáo hành khách tự làm thủ tục; Công bố nguyên nhân máy bay Malaysia xin hạ cánh khẩn cấp ở Nội Bài; Vi rút corona mới chưa phải là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp; Dịch viêm phổi do vi rút corona: Trung Quốc tạm ngừng hoạt động giao thông tại Vũ Hán...

Thủ tướng chỉ đạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Công điện số 121/CĐ-TTg về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. XEM CHI TIẾT.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp: Trưa nay, 23-1-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) về khả năng đáp ứng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới (nCoV) đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. XEM CHI TIẾT.


Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Argentina: Tham dự buổi lễ bàn giao có Đại sứ, đại biện của 5 nước thành viên ASEAN tại Argentina, gồm Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam. XEM CHI TIẾT.


Sân bay Nội Bài ùn tắc, hạn chế người nhà đưa tiễn và khuyến cáo hành khách tự làm thủ tục: Từ ngày 21 đến 23-1-2020, tình trạng đường băng tắc nghẽn, thiếu sân đỗ cho máy bay cất hạ cánh, dẫn đến nhiều chuyến bay bị chậm hủy chuyến tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), kéo theo đó là các khu vực nhà chờ, quầy check in, đường ra vào sân bay... lộn xộn do quá đông người. Nhà chức trách khuyến cáo hành khách hạn chế người nhà đưa tiễn giờ cao điểm và tự làm thủ tục hành lý. XEM CHI TIẾT.


Dù giá cao, trái cây và hoa vẫn hút khách ngày cận Tết: Nhu cầu về trái cây bày mâm ngũ quả như chuối xanh, bưởi, trứng gà… và một số loại hoa tăng cao trong những ngày này. Vì thế, dù giá tăng mạnh nhưng những mặt hàng này vẫn được nhiều người lựa chọn. XEM CHI TIẾT.


Cận Tết, giá thịt lợn tương đối ổn định: Thịt thăn và nạc vai được bán phổ biến ở mức 160.000-170.000 đồng/kg; ba chỉ: 150.000 đồng/kg. Các mức giá này không thay đổi so với những ngày qua. XEM CHI TIẾT.


Công bố nguyên nhân máy bay Malaysia xin hạ cánh khẩn cấp ở Nội Bài: Ngay sau khi máy bay Malindo Air (Malaysia) cất cánh, kiểm soát viên không lưu nghe thấy tiếng nổ, nghi ngờ máy bay bị nổ lốp và sau đó đã hiệp đồng các đơn vị để máy bay hạ cánh an toàn. XEM CHI TIẾT.


Lý do cảnh sát nhiều nước vẫn sử dụng ngựa thay phương tiện cơ giới: Mỗi quốc gia đều cố gắng trang bị những thiết bị và công nghệ hiện đại nhất cho lực lượng cảnh sát, nhưng những chú ngựa vẫn luôn song hành cùng các sĩ quan mẫn cán. Tại sao lại như vậy? XEM CHI TIẾT.


Vi rút corona mới chưa phải là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp: Thông tin trên do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 22-1-2020 trong bối cảnh đã có 17 người thiệt mạng bởi bệnh viêm phổi lạ bùng phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) do nhiễm một chủng mới của vi rút corona. XEM CHI TIẾT.


Dịch viêm phổi do vi rút corona: Trung Quốc tạm ngừng hoạt động giao thông tại Vũ Hán: Ngày 23-1-2020, Tân Hoa Xã đưa tin, để kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do vi rút corona gây ra, chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo sẽ tạm thời dừng các hoạt động vận tải công cộng, đóng cửa sân bay và các ga tàu, đồng thời yêu cầu người dân thành phố không rời đi mà không có lý do cụ thể. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-1-2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.