Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-8

N.A| 20/08/2021 18:06

(HNMO) - Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 6-9-2021; Phát hiện 13 ca dương tính tại HH4C Linh Đàm, Hà Nội có 51 ca vào trưa 20-8; Bệnh viện đầu tiên của ngành Y tế Hà Nội tiêm vắc xin Covid-19 cho bệnh nhân chạy thận; Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam xét tuyển học sinh lớp 6; Israel phát hiện chuỗi lây lan nguy hiểm chủng đột biến mới của biến chủng Delta... là những tin tức, sự kiện nổi bật trong ngày hôm nay, 20-8.

Tổ chức hậu cần, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ngay tại cơ sở: Tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, tập trung phân tích nguyên nhân sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhưng số người lây nhiễm trong cộng đồng và số ca tử vong do Covid-19 tại các địa phương này vẫn chưa giảm. Trên cơ sở đó, bàn cụ thể, chi tiết và có biện pháp mạnh mẽ khắc phục bằng được hạn chế, nhanh chóng khống chế dịch bệnh. XEM CHI TIẾT.


Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Sáng 20-8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2021). XEM CHI TIẾT.

  • Triển lãm trực tuyến hơn 200 hình ảnh, tư liệu tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 6-9-2021: Tại cuộc họp báo chiều 20-8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp biểu quyết thống nhất trên cơ sở đề xuất, báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đến 6h ngày 6-9-2021. XEM CHI TIẾT.


Phát hiện 13 ca dương tính tại HH4C Linh Đàm, Hà Nội có 51 ca vào trưa 20-8: Tính từ 6h đến 12h ngày 20-8, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 51 ca mắc mới. Trong số 23 bệnh nhân ghi nhận tại cộng đồng, có 13 bệnh nhân tại chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. XEM CHI TIẾT.

  • Xét nghiệm Covid-19 toàn bộ cư dân tòa HH4C, chung cư Linh Đàm trong chiều 20-8

Bệnh viện đầu tiên của ngành Y tế Hà Nội tiêm vắc xin Covid-19 cho bệnh nhân chạy thận: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 200 bệnh nhân đang điều trị thận nhân tạo tại Khoa Nội thận tiết niệu. Sức khỏe của gần 200 người này sau tiêm hoàn toàn bình thường.  XEM CHI TIẾT.


Hà Nội khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin giả mạo: Chiều 20-8, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, một số tài khoản trên mạng xã hội đã chia sẻ thông tin không chính xác liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, với nội dung: "Sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày...". XEM CHI TIẾT.


Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam xét tuyển học sinh lớp 6: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 từ kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực sang phương thức xét tuyển. XEM CHI TIẾT.

  • Không xếp loại học sinh theo 4 mức giỏi, khá, trung bình, yếu

Sức mua chợ truyền thống bình ổn, chợ online nhộn nhịp: Khác với các năm trước, dịp lễ rằm tháng Bảy năm nay đúng vào dịp Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, người dân đi chợ mua sắm theo ngày trên thẻ đi chợ nên không khí mua sắm tại các chợ không náo nhiệt, sức mua không như mọi năm.  XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội: Bảo đảm đủ hàng hóa, nhiều hình thức phân phối linh hoạt

Hà Nội nắng nóng trong 3 ngày tới: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai (21-8), các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi cao hơn 36 độ C. XEM CHI TIẾT.


Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện giãn cách từ 0h ngày 23-8: Sáng 20-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo về việc tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố trong thời gian tới, trong bối cảnh số ca nhiễm cộng đồng và số ca tử vong vẫn tăng cao. XEM CHI TIẾT.


Israel phát hiện chuỗi lây lan nguy hiểm chủng đột biến mới của biến chủng Delta: Thông báo từ Bộ Y tế Israel đưa tin, trước việc phát hiện chủng AY3 của biến chủng Delta, Bộ này đã thông báo Quốc hội về tính nguy hiểm của chủng vi rút mới và khuyến nghị khả năng phong tỏa toàn quốc lần thứ 4 nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh Covid-19. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.