Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-12

T.Q| 20/12/2021 18:45

(HNMO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Hà Nội triển khai lắp thiết bị quét mã QR trên căn cước công dân gắn chíp; CDC Hà Nội không mua bộ kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á; Cần tiếp tục bổ sung dữ liệu người tiêm Nano Covax mắc Covid-19... là những tin tức, sự kiện được bạn đọc quan tâm ngày 20-12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương: Phát biểu tại hội nghị diễn ra ngày 20-12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, tồn đọng lâu. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021: Tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2022 là năm nền tảng để quân đội ta tiến lên hiện đại. Do đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình; chủ động hơn nữa trong dự báo, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng với Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ. XEM CHI TIẾT.  


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sức khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục phát huy phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Thủ đô” lập nhiều thành tích, chiến công hơn nữa, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục chuẩn bị, luyện tập các phương án cao hơn, phối hợp cùng các lực lượng, sẵn sàng thu dung, tiếp nhận, điều trị F0 ở cấp độ 4. XEM CHI TIẾT.


Coi tinh giản bộ máy là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn với đổi mới sáng tạo: Trong cuộc làm việc giữa Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Quản lý biên chế với thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ đồng tình với đề xuất giữ nguyên bộ máy biên chế của Thủ đô, song cũng mong muốn Hà Nội tiếp tục nghiên cứu để giảm số người hưởng lương từ ngân sách song hành với thực hiện tinh giản biên chế... XEM CHI TIẾT.

  • Giải thể Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội để thành lập 3 phòng mới


Việt Nam có thêm gần 15.000 ca Covid-19: Trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 14.977 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 11 ca nhập cảnh và 14.966 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.127 ca so với ngày trước đó). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Phước (giảm 481 ca), Cà Mau (giảm 378 ca), Thừa Thiên - Huế (giảm 342 ca). XEM CHI TIẾT.


Cần tiếp tục bổ sung dữ liệu người tiêm Nano Covax mắc Covid-19: Đó là một trong các yêu cầu của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia trong cuộc họp xem xét, đánh giá báo cáo cập nhật, bổ sung kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nano Covax của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen với kết quả nghiên cứu tính đến ngày 30-11-2021. XEM CHI TIẾT.


CDC Hà Nội không mua bộ kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á: Sở Y tế cho biết, năm 2021, CDC Hà Nội không mua bộ kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Trong năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội triển khai lắp thiết bị quét mã QR trên căn cước công dân gắn chíp: Thành phố yêu cầu, căn cứ vào điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chíp tại nhà ga, sân bay, bến tàu, ga tàu điện trên cao, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, các trạm kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ được phân công để kiểm soát người ra - vào phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Tồn tại 54 bãi trông giữ xe tự phát xung quanh sân bay Nội Bài: Qua rà soát, xung quanh khu vực sân bay có 54 bãi trông giữ xe tự phát, thuộc địa bàn 3 xã Phú Cường, Phú Minh và Mai Đình (huyện Sóc Sơn). Các khu đất trên đều có nguồn gốc là đất ở, đất nông nghiệp. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 20-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.