Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 2-3

N.A| 02/03/2023 18:05

(HNMO) - Quốc hội bầu đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước; Tăng cường giám sát đội ngũ đảng viên, phát hiện vi phạm từ xa, từ sớm; Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất; Tạm giữ 9 đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm 29-12D... là một số tin tức, sự kiện nổi bật trong ngày 2-3.

Quốc hội bầu đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước: Sáng 2-3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ tư, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 487/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. XEM CHI TIẾT.


Tăng cường giám sát đội ngũ đảng viên, phát hiện vi phạm từ xa, từ sớm: Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, tính chất, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố có sức lan tỏa lớn trong cả hệ thống chính trị, từ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng; đối ngoại của Thủ đô. XEM CHI TIẾT.


Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Ngày 1-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố ngày thi, chưa công bố lịch thi chi tiết từng môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Mặc dù vậy, trên một số trang thông tin xuất hiện lịch thi chi tiết từng môn của từng ngày. XEM CHI TIẾT.


Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất: Theo kết quả cuộc họp mới đây do Ngân hàng Nhà nước chủ trì, kể từ ngày 6-3, hệ thống ngân hàng sẽ có đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động, tạo cơ sở để giảm lãi suất cho vay và giảm áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp. XEM CHI TIẾT.


Phát hiện tính chất cư trú thời Đông Hán tại Thành Quèn (Quốc Oai): Công tác khai quật tại di tích Thành Quèn (xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã thu về một số kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là phát hiện những dấu hiệu chứng minh tính chất cư trú thời Đông Hán (thế kỷ I đến III). XEM CHI TIẾT.


Tạm giữ 9 đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm 29-12D: Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 9 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-12D QL3 ở thôn Mai Nội, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội chỉ còn 11 trung tâm đăng kiểm hoạt động, tái diễn tình trạng ùn tắc

Đình chỉ lưu hành serum trị thâm của một nhãn hiệu mỹ phẩm tại Hà Nội: Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Huyền Phi do vi phạm quy định. XEM CHI TIẾT.


Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà sau động đất: Chính quyền Istanbul đang tiến hành đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà, trong bối cảnh người dân tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng về nơi cư trú sau thảm họa động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 44.000 người ở nước này. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 2-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.