Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-3

T.H| 15/03/2022 17:47

(HNMO) - Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ; Miễn thị thực cho công dân một số nước từ ngày 15-3; Hà Nội ghi nhận 26.708 ca Covid-19, số bệnh nhân nặng đã giảm; Từ mai (16-3), xe buýt trợ giá của Hà Nội giảm 15% tần suất vận hành; Giá vàng lao dốc, xuống dưới 68 triệu đồng mỗi lượng... là những thông tin nổi bật ngày 15-3.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ: Tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ chín của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV là hoạt động theo quy định và thông lệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết bằng phiếu và chọn 2 nhóm nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường để chất vấn tại phiên họp. XEM CHI TIẾT

  • Trình Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài
  • Tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường

Miễn thị thực cho công dân một số nước từ ngày 15-3: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút. XEM CHI TIẾT


Hà Nội ghi nhận 26.708 ca Covid-19, số bệnh nhân nặng đã giảm: Tính từ 18h ngày 14-3 đến 18h ngày 15-3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 26.708 ca Covid-19 (giảm 1.125 ca so với ngày hôm qua), trong đó có 9.095 ca cộng đồng; 17.613 ca đã cách ly. Đây là ngày thứ 4, thành phố có số ca mắc giảm. XEM CHI TIẾT


Từ mai (16-3), xe buýt trợ giá của Hà Nội giảm 15% tần suất vận hành: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát theo số lượng vé tháng, vé lượt so với cùng kỳ và kết quả thực hiện điều chỉnh để xây dựng phương án, đề xuất điều chỉnh thời gian biểu chạy xe, giãn cách chạy xe của các tuyến buýt có trợ giá phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách và sử dụng có hiệu quả ngân sách thành phố. XEM CHI TIẾT


Lấy ý kiến về phương án thiết kế nhà ga ngầm C9 tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo: Theo phương án 1, ga C9 được đưa ra ngoài vùng bảo vệ II của di tích hồ Hoàn Kiếm, nằm dưới đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước trụ sở Tổng công ty Điện lực Hà Nội và trụ sở UBND thành phố. Với phương án này, ước tính tổng chi phí xây dựng đoạn hầm ngầm từ ga C8 đến C10 là hơn 4.310 tỷ đồng, cao hơn phương án 2 hơn 440 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT


[Ảnh] Toàn cảnh công trường mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long: Dự án đầu tư mở rộng đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt Phú Đô đến đường Lê Trọng Tấn (Vành đai 3,5) có chiều dài khoảng 3km và tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng. Dự án nhằm khắc phục tình trạng thường xuyên ngập úng, ùn tắc giao thông trên tuyến đường đường gom, hầm chui Đại lộ Thăng Long. XEM CHI TIẾT


Giá vàng lao dốc, xuống dưới 68 triệu đồng mỗi lượng: Giá vàng thế giới giảm mạnh đã khiến giá kim loại quý trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng, có nơi xuống dưới mốc 68 triệu đồng/lượng vào sáng 15-3. Trên thị trường quốc tế, nhu cầu về vàng giảm sút khi giới đầu tư kỳ vọng vào cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Đây là một trong những yếu tốt khiến giá vàng đi xuống. XEM CHI TIẾT


Thu giữ lô kit test Covid-19 và thuốc tân dược trị giá trên 10 tỷ đồng: 112 thùng carton với gần 60.000 kit test phát hiện nhanh Covid-19, 3.000 sản phẩm thuốc tân dược và gần 200.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ vừa bị phát hiện và thu giữ. XEM CHI TIẾT


Tình hình dịch Covid-19 tại một số nước châu Á diễn biến phức tạp: Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng cao hơn so với cả năm 2021 trong bối cảnh biến chủng Omicron làm bùng phát các ổ dịch. Tới ngày 14-3, số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã tăng lên trên 3.100 ca tại 16 tỉnh và 4 thành phố lớn. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 15-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.