Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-6

T.Q| 14/06/2020 17:10

(HNMO) - Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng hàng loạt cán bộ bị kỷ luật; Máy bay Vietjet trượt khỏi đường băng sân bay Tân Sơn Nhất; Châu Âu ký hợp đồng mua hàng trăm triệu liều vắc xin Covid-19 tiềm năng; Trên 180 người thương vong trong vụ nổ xe bồn chở dầu ở Trung Quốc... là những tin tức nổi bật trên HNMO ngày 14-6.

Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong tuần làm việc từ ngày 15 đến 19-6: Đầu tuần, ngày 15-6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Đây là nội dung quan trọng đã được Quốc hội thảo luận trong cả ngày 13-6. Nội dung này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. XEM CHI TIẾT.


Yêu cầu Trung Quốc điều tra và phối hợp giải quyết vụ tàu cá QNg 96416 TS ở khu vực Hoàng Sa: Ngày 10-6, trong khi đang di chuyển cách đảo Lin-côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 7 hải lý về phía Nam, tàu cá QNg 96416 TS bị một tàu sắt mang số hiệu 4006 và một ca nô của Trung Quốc áp sát gây ra sóng lớn, khiến 16 ngư dân cùng nhiều vật dụng trên tàu cá Việt Nam rơi xuống biển; tàu bị nước tràn vào, có nguy cơ chìm. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã trao đổi với phía Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xác minh thông tin vụ việc và thông báo kết quả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiếp tục phối hợp giải quyết. XEM CHI TIẾT.


Hoàn thành hàng loạt dự án giao thông trong năm 2020: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết đang tập trung triển khai thi công đối với 33 dự án, trong đó có 7 dự án trọng điểm. Các dự án này sẽ hoàn thành ngay trong năm 2020. Trong quý IV-2020, Ban sẽ tập trung triển khai thi công và hoàn thành 12 dự án cầu vượt cho người đi bộ. XEM CHI TIẾT.


Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao: Sau phản ánh của nhiều khách hàng tại Hà Nội về việc hóa đơn tiền điện tháng 6 của gia đình mình tăng cao hơn tháng trước, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã có thông tin cụ thể. Theo lý giải của EVNHANOI, nếu khách hàng có kỳ ghi chỉ số từ ngày 16-5 đến ngày 15-6-2020, thì khả năng hóa đơn tiền điện tăng cao, thậm chí tăng gấp đôi, gấp ba là điều rất có thể xảy ra. XEM CHI TIẾT.


Đã tìm thấy 4 thi thể thuyền viên còn lại dưới tàu bị chìm sau va chạm: Sáng 14-6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết, sau nhiều ngày khẩn trương tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm, vớt được 4 thi thể thuyền viên mất tích còn lại trong vụ va chạm giữa tàu cá TH 90282 TS với tàu Annie Gas 09 khiến tàu cá TH 90282 bị chìm tại khu vực cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam, xảy ra ngày 9-6. XEM CHI TIẾT.


Phát hiện nấm ma túy lần đầu xuất hiện ở Hà Nội: Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương (sinh năm 2001, trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, quận Đống Đa) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đây là “nấm thức thần”, một loại cây chứa chất ma túy lần đầu được cơ quan công an phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng hàng loạt cán bộ bị kỷ luật: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh do vi phạm trong việc thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. XEM CHI TIẾT.


Máy bay Vietjet trượt khỏi đường băng sân bay Tân Sơn Nhất: Sự việc xảy ra lúc khoảng 12h30 ngày 14-6, với chuyến bay VJ322 từ Phú Quốc (Kiên Giang) về sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh). Hạ cánh đúng lúc mưa lớn, máy bay đã trượt khỏi đường băng và kẹt lại trên bãi cỏ cạnh đường băng. XEM CHI TIẾT.


Châu Âu ký hợp đồng mua hàng trăm triệu liều vắc xin Covid-19 tiềm năng: Tính đến 7h ngày 14-6, toàn thế giới có 7.855.258 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 431.728 trường hợp tử vong và 4.019.233 bệnh nhân đã hồi phục. Nhà sản xuất dược phẩm của Anh AstraZeneca Plc cho biết đã ký hợp đồng với các chính phủ châu Âu để cung cấp vắc xin tiềm năng chống dịch Covid-19. Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza cho biết việc giao hàng sẽ bắt đầu vào cuối năm 2020. XEM CHI TIẾT.


Trên 180 người thương vong trong vụ nổ xe bồn chở dầu ở Trung Quốc: Theo số liệu cập nhật của giới chức thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, tính đến sáng 14-6, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và 166 người bị thương trong vụ nổ xe bồn chở dầu thảm khốc xảy ra tại tỉnh trên chiều 13-6. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.