Theo dõi Báo Hànộimới trên

30 năm tù cho mẹ và con nuôi buôn bán ma túy

Chu Dũng| 05/10/2021 16:18

(HNMO) - Ngày 5-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Phùng Thị Thu Hà (sinh năm 1986; trú ở phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 2004; ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2020, Nguyễn Văn Trường quen Phùng Thị Thu Hà - chủ quán “Sequin Spa xông hơi đá muối” ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và Trường nhận Hà là mẹ nuôi. Đến tháng 12-2020, cả hai thống nhất mua bán ma túy. Theo đó, Hà giao ma túy cho Trường đi bán, số tiền chênh lệch, Trường sẽ được hưởng.

Khoảng cuối tháng 12-2020, Hà đặt xe Grab chuyển cho Trường gói hàng bên trong có 100 viên thuốc lắc và 25 gram Ketamine đến Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh. Nhận hàng, Trường mang về phòng cất giấu để bán dần. Sau khi bán hết số ma túy trên, Trường chuyển cho Hà 34,1 triệu đồng.

Chiều 30-1-2021, Trường tiếp tục đến chỗ mẹ nuôi nhận ma túy, được Hà đưa cho túi xách màu xám, bên trong chứa ma túy loại Ketamine. Tuy nhiên, khi đi đến trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài, Trường bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ.

Từ lời khai của Trường, Hà cũng bị bắt giữ khẩn cấp ngay sau đó. Cơ quan chức năng xác định, nữ chủ quán Spa xông hơi và đồng bọn phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 43,812 gram MDMA và 80,506 gram Ketamine.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội bị truy tố. Hội đồng xét xử sơ thẩm sau khi xem xét toàn bộ vụ việc đã quyết định tuyên phạt Phùng Thị Thu Hà 18 năm tù và Nguyễn Văn Trường 12 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
30 năm tù cho mẹ và con nuôi buôn bán ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.