Xã hội

160 đại biểu huyện Mỹ Đức được trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Mai Hoa 31/08/2023 15:14

Ngày 31-8, tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với sự góp mặt của 160 đại biểu.


quang-canh-hoi-nghi-my-duc-1-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người trực tiếp tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và cộng đồng, nhằm hạn chế tình trạng bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, thông qua chương trình, Ban tổ chức cũng giới thiệu tới cộng đồng các dịch vụ công tác xã hội đang được cung cấp liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới để tiếp cận, sử dụng.

Chương trình phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kết quả điều tra quốc gia về bạo lực gia đình của Tổng cục Thống kê liên quan thực trạng bạo lực trên cơ sở giới...

Không chỉ nêu lên những biểu hiện của hình thức bạo lực tình dục, bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, kiểm soát hành vi…, các chuyên gia còn đề cập đến vấn đề bạo lực kinh tế - coi đây là một hình thức của bạo lực trên cơ sở giới với một số biểu hiện thường gặp, bao gồm: Chiếm đoạt, hủy hoại, cố tình làm hư hỏng tài sản riêng; cưỡng ép lao động quá sức; cản trở việc thực hiện quyền lao động; kiểm soát thu nhập nhằm tạo tình trạng phụ thuộc về tài chính…

Bằng những câu chuyện cụ thể từ thực tiễn hoạt động của những người làm công tác tư vấn và trợ giúp cộng đồng, trong khuôn khổ chương trình, chuyên gia và học viên đã cùng tương tác, trao đổi về các biện pháp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới luôn được Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em chú trọng thực hiện. Riêng về công tác tư vấn, trợ giúp đối tượng, trong kỳ báo cáo tháng 8, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số 26 vụ việc với 28 đối tượng và 435 lượt tư vấn. Trong đó, tiếp nhận từ nguồn thông tin của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là 17 vụ việc, từ số hotline của Trung tâm 0243.2233.111 là 6 vụ việc…

Thông qua hoạt động trợ giúp và tư vấn, nhiều trường hợp đã được trợ giúp xã hội khẩn cấp, hoàn thiện hồ sơ quản lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
160 đại biểu huyện Mỹ Đức được trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.