Hà Nội kết nối

12 mô hình, giải pháp được trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024

Nguyễn Lê 22/03/2024 - 22:14

Tối 22-3, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024.

anh-1(1).jpg
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Bảo Anh

Cách đây 22 năm, Giải thưởng Hồ Hảo Hớn ra đời để ghi nhận các tập thể, cá nhân có sáng kiến sáng tạo, áp dụng thành công vào thực tiễn hoặc có đề tài nghiên cứu về công tác thanh thiếu nhi đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Đoàn.

Giải thưởng mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Hảo Hớn - Khu ủy viên Khu Sài Gòn - Gia Định, Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, có những đóng góp, dấu ấn đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

anh-2(3).jpg
1 tập thể và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Bảo Anh

Năm nay, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 cho 12 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Qua 22 năm triển khai giải thưởng, đã có 164 tập thể, 44 cá nhân được trao giải. Đây là những điển hình tiêu biểu, là nguồn cảm hứng và động lực để các thế hệ trẻ tiếp tục xây dựng, phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

anh-3.jpg
Các tập thể nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, tuổi trẻ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và xây dựng thành phố. Đồng thời, thành phố cũng tạo ra môi trường, cơ hội để các bạn trẻ phát triển, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với sự phát triển của thành phố, mà trước hết là thực hiện chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” của thành phố.

“Cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong thu hút tài năng trẻ và góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ cho hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh. Thành đoàn thành phố cần có hành động cụ thể, có con người cụ thể, tạo môi trường để các bạn trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Dịp này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (trực thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh) vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Minh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

anh-4(1).jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tập thể đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024. Ảnh: Bảo Anh

Cũng trong ngày 22-3, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) lần thứ 4 - năm 2024. Sự kiện diễn ra từ ngày 22-3 đến 24-3-2024 tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

12 mô hình, giải pháp nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 22 năm 2024:
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xí nghiệp Ô tô Cơ khí An Lạc: Giải pháp “Tận dụng vật liệu sau sản xuất để xây dựng khu vui chơi cho học sinh nghèo”.
2. Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh: Mô hình “Hội đồng Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh”.
3. Hội đồng Đội quận 8: Mô hình “Em nuôi heo đất - 60 ngày tiết kiệm vì biên giới biển, đảo”.
4. Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành đoàn và Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình văn nghệ “Hát về thời hoa đỏ”.
5. Nhà Xuất bản Trẻ: Giải pháp “Tủ sách di sản Hồ Chí Minh với thanh thiếu nhi”.
6. Đoàn Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh: Sáng kiến “Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc học tập các bài lý luận chính trị số 5”.
7. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hồ Chí Minh: Công trình “Tuổi trẻ Công an thành phố Hồ Chí Minh xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn thành phố”.
8. Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh: Hội thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi” thành phố Hồ Chí Minh.
9. Ban Thanh niên trường học Thành đoàn và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố Hồ Chí Minh: Hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề.
10. Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình “Chuyến xe mùa xuân”.
11. Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ và Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế.
12. Báo Tuổi trẻ: Chương trình “Ngày không tiền mặt”.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
12 mô hình, giải pháp được trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.