Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm, vi phạm... chưa giảm!

Dung Nhi| 30/06/2022 06:12

(HNM) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã xử phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thu hồi phù hiệu, biển hiệu của hàng nghìn phương tiện vận tải do vi phạm tốc độ; dừng, đỗ xe sai quy định... Tuy nhiên, khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới trên địa bàn thành phố cho thấy, hiện tượng vi phạm chưa giảm đáng kể, trong khi hình thức đối phó ngày càng tinh vi.

Tổ kiểm tra liên ngành của quận Hoàn Kiếm lập biên bản xử phạt một trường hợp lái xe dừng, đỗ xe sai quy định.

Hàng nghìn phương tiện vi phạm

Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Nguyễn Đình Quyền thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 1.083 trường hợp do dừng, đỗ xe sai quy định, phạt tiền hơn 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 8 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 148 trường hợp, tước phù hiệu 68 phương tiện. Trong đó, số xe khách tuyến cố định vi phạm nhiều nhất với 841 trường hợp; tiếp đó là 628 xe khách hợp đồng; 350 xe taxi (tạm giữ 1 phương tiện)...

Cũng theo ông Nguyễn Đình Quyền, Thanh tra Sở đã kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt cao, thậm chí có nhiều đơn vị bị xử phạt đến 10 lần. Đơn cử, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở đã xử phạt Công ty Taxi Mai Linh 10 lần với tổng số tiền xử phạt 7,4 triệu đồng; Công ty cổ phần Ô tô Ninh Bình bị phạt 9 lần với tổng số tiền phạt 5,9 triệu đồng. Ngoài ra, các công ty: Taxi Group, Taxi Thanh Nga, G7… cũng bị xử phạt nhiều lần đều chung lỗi dừng, đỗ sai quy định.

Trước đó, theo thống kê của Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội, trong thời gian từ tháng 9-2021 đến tháng 4-2022, Sở đã quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với 2.688 ô tô kinh doanh vận tải của 775 đơn vị do vi phạm tốc độ chạy xe. Theo quy định, các xe nêu trên bị thu hồi phù hiệu vì phương tiện vi phạm tốc độ 5 lần/tháng, tính trên 1.000km chạy xe (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5km/giờ trở xuống). Các phương tiện này phải nộp lại phù hiệu về Sở trước ngày 22-6-2022 và không được tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu.

Số liệu trên phần nào cho thấy các cơ quan chức năng đã quyết liệt, mạnh tay đối với những chủ phương tiện không tuân thủ quy định. Tuy nhiên, mặc dù các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của lái xe, trong đó tước giấy phép lái xe của nhiều "tài xế", thu hồi phù hiệu, biển hiệu của hàng nghìn phương tiện, song vi phạm về tốc độ, dừng, đỗ xe đón trả khách, hàng hóa không đúng nơi quy định vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra, xử phạt một trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cần thay đổi tư duy

Để kiểm chứng cho những hành vi “cứng đầu”, cố tình vi phạm về trật tự giao thông bằng mọi cách, phóng viên Báo Hànộimới đã ghi nhận thực tế tại các khu vực “điểm nóng” trên địa bàn thành phố. Thời điểm 15h-17h ngày 27-6, hàng chục xe khách đi với tốc độ "rùa" trên trục đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy), Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm), Mạc Thái Tổ, Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy), đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn quận Hoàng Mai để đón, trả khách và hàng hóa.

Chỉ tính riêng đoạn nút giao từ khu vực đường Mạc Thái Tông đến đầu đường Tôn Thất Thuyết, hàng loạt nhà xe như: Xe khách Nam Long, biển kiểm soát 19B-19019 chạy tuyến Mỹ Đình - Phú Thọ; xe Đại Nam, biển kiểm soát 98B-018.79 chạy tuyến Bắc Giang - Mỹ Đình; xe Việt Phương, biển kiểm soát 21B-003.86 chạy tuyến Yên Bái - Hà Nội nối đuôi nhau ngang nhiên biến lòng đường thành bến bãi riêng.

Đại úy Mai Thế Huynh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thời gian qua đơn vị phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Thậm chí, sử dụng nhiều phương tiện hỗ trợ như: Trích xuất từ camera để phạt nóng, mật phục để xử lý vi phạm, song tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng vẫn khá nhiều phương tiện dừng, đỗ sai quy định và sai tốc độ. Bên cạnh đó, Đội đã đề xuất với các cơ quan chức năng tiến hành lắp đặt camera giám sát trên dọc tuyến Phạm Hùng. Song song với đó, Đội sẽ tích cực kiểm soát, tra soát các trường hợp vi phạm nhiều lần để gửi thông báo sang Sở Giao thông - Vận tải đề nghị đình tài, cắt “lốt”.

Còn theo Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Nguyễn Đình Quyền, tại khu vực các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm, Thanh tra Sở tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các xe ô tô vận chuyển hành khách vi phạm các quy định của pháp luật; bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng ra, vào bến xe, các vị trí thường phát sinh vi phạm đón, trả khách trái quy định.

Để xử lý dứt điểm vi phạm, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, cần sự chung tay của các cấp, ngành;  mỗi lái xe, đơn vị vận tải cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và sự tự giác, nâng cao ý thức của mỗi hành khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm, vi phạm... chưa giảm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.