Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam: Xe chở quá số người quy định, chạy vào đường cấm

Tuấn Lương| 14/02/2023 16:38

(HNMO) - Thời điểm gặp nạn, xe khách chở 21 người trên xe 16 chỗ. Trong khi đó, trước thời điểm gặp nạn, tức lúc 3h41, xe khách chạy với tốc độ 69km/h, trước đó 10 giây là 73km/h.

Trưa 14-2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người chết, 13 người bị thương xảy ra vào sáng cùng ngày.

Đoàn công tác thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, vị trí xảy ra tai nạn có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, thời điểm tai nạn, đèn chỉ nhấp nháy vàng. Ngoài ra, trời lúc đó tối và có nhiều sương mù. Tuyến đường ven biển này chưa được bàn giao đưa vào khai thác. Đoạn đường xảy ra tai nạn có cắm biển báo hạn chế tốc độ 60km/h.

Dù đường chưa đưa vào khai thác nhưng phương tiện lưu thông rất nhiều nên lực lượng cảnh sát giao thông huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ của các phương tiện. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của tài xế chưa tốt. Ngoài ra, bước đầu, cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam xác định, thời điểm gặp nạn, xe khách chở 21 người trên xe 16 chỗ.

Trong khi đó, theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, trước thời điểm gặp nạn, tức lúc 3h41, xe khách chạy với tốc độ 69km/h, trước đó 10 giây là 73km/h.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị xem xét, làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan, kể cả các cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước, khai thác kết cấu hạ tầng... Đồng thời, xem xét trách nhiệm của chủ xe, hợp tác xã, bởi đoạn đường xảy ra tai nạn có cắm biển cấm xe khách, xe tải.

Trước đó, khoảng 4h ngày 14-2, tại khu vực ngã tư trên tuyến đường ven biển 129 đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách 16 chỗ hiệu Ford Transit, di chuyển theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, với xe container đi từ hướng quốc lộ 1A xuống cảng Kỳ Hà. Hậu quả làm 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện; nhiều người khác bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký công điện yêu cầu các cơ quan liên quan huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây tai nạn…

Đặc biệt, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam và các sở giao thông vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam: Xe chở quá số người quy định, chạy vào đường cấm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.