Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẫn nên cân nhắc

Người Lái Đò| 17/07/2022 08:01

(HNM) - Từ đầu năm đến nay, hàng chục cuộc thi sắc đẹp cả quy mô toàn quốc lẫn địa phương được tổ chức. Bên cạnh các cuộc thi lớn, có uy tín, như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam…, còn có nhiều cuộc thi khác khởi tranh: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Áo dài Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu…

Thậm chí, có hai cuộc thi trùng tên cùng tổ chức trong năm nay và đang tranh cãi về bản quyền: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Peace Vietnam.

Việc có nhiều cuộc thi sắc đẹp nở rộ trong năm nay là do Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn không hạn chế số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong một năm. Cùng với đó, sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều cuộc thi sắc đẹp bị hoãn đã khởi động trở lại.

Nhiều cuộc thi sắc đẹp nở rộ là cơ hội để phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam, giúp quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam trong và ngoài nước, đóng góp phát triển công nghiệp văn hóa… Tuy nhiên, trên các diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng, tổ chức nhiều cuộc thi người đẹp, người mẫu, khiến khán giả không thể nhớ nổi tên cuộc thi hay người đoạt vương miện. Thí sinh ở các cuộc thi cũng bị trùng lặp, có người vừa xuất hiện ở cuộc thi này đã thấy hình ảnh ở cuộc thi khác. Mặc dù, mỗi cuộc thi đều đưa ra tiêu chí, mục đích, nội dung và quy mô khác nhau, song về cơ bản, đều có các vòng thi tương tự…

Có lẽ cơ quan chức năng cần cân nhắc lại để tránh tình trạng “loạn” các cuộc thi sắc đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn nên cân nhắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.