Nghị quyết và Đời sống

Tự hào lực lượng Công an nhân dân anh hùng của Thủ đô anh hùng

Viết Thành và CTV 19/08/2022 06:05

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Ðảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng Công an Thủ đô anh hùng xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Hà Nội là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế; là nơi đặt trụ sở các cơ quan trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là nơi hằng năm diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước.

Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn duy trì vững chắc môi trường an ninh, an toàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm; không để băng nhóm xã hội đen, tội phạm có tổ chức lộng hành... Đây là một trong những thành tích có tính chất "thương hiệu", giúp Thủ đô tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù chịu tác động mạnh của dịch Covid-19, song năm 2021, thành phố vẫn đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 2,92%. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng 7,79% so với cùng kỳ năm trước. Mọi mặt đời sống không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Có được những kết quả đó là nhờ thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với vai trò trực tiếp trong công tác này, Công an thành phố Hà Nội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm cùng các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tiêu biểu như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31); các kỳ họp Quốc hội...

Đặc biệt, Công an thành phố chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ổn định xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Về chuyên môn nghiệp vụ, Công an Thủ đô chủ động, đổi mới, có sáng kiến, sáng tạo trong triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề giúp kiềm chế, kéo giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đều được điều tra, khám phá kịp thời... Công an thành phố đã phát huy vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng, tiêu cực.

Lực lượng Công an Thủ đô còn thực hiện có hiệu quả Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân; thực hiện thắng lợi chiến dịch cấp căn cước công dân lưu động...

Chỉ tính riêng năm 2021, Công an thành phố đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động: “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” cùng nhiều phong trào, đợt thi đua. Qua đó, có 10.059 lượt tập thể, cán bộ, chiến sĩ được các cấp khen thưởng. Công an thành phố Hà Nội vinh dự được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ, hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống ngày càng in sâu trong tâm trí, tình cảm của người dân. Nhiều đồng chí đã ngã xuống ngay giữa thời bình để đổi lấy bình yên cho cuộc sống. Sự hy sinh của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 1-8 vừa qua là dẫn chứng điển hình. Tấm gương hy sinh của các anh chứa đựng lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Các anh sẽ sống mãi trong lòng nhân dân.

Thời gian tới, dự báo tình hình chính trị, an ninh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều lĩnh vực ở trong nước còn có những khó khăn, thách thức. Các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị vẫn tìm mọi cách chống phá nước ta gay gắt, quyết liệt và tinh vi hơn... Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng là hết sức nặng nề.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ môi trường bình yên cho Thủ đô phát triển, Công an thành phố cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương và thành phố; gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TƯ ngày 16-3-2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

Đảng bộ Công an thành phố phải tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Thủ đô và trong lực lượng Công an cả nước; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô, thực sự là “Lá chắn” và “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Thủ đô, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cần nhận thức sâu sắc rằng, mục tiêu quan trọng hàng đầu là phải duy trì được môi trường bình yên, an toàn cho Thủ đô và đất nước phát triển. Do đó, Công an thành phố cần huy động mọi lực lượng, chủ động phương án, kế hoạch nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn; làm tốt công tác tham mưu; kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm tham nhũng, tiêu cực...

Về phòng, chống tội phạm, Công an thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện bằng được mục tiêu, chỉ tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, tội phạm có tổ chức, xã hội đen tồn tại. Nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp giảm sâu cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trên địa bàn.

Một nhiệm vụ rất quan trọng khác, đó là Công an thành phố cần tiếp tục nâng cao kỷ cương hành chính, đạo đức thi hành công vụ, sửa đổi, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Tất cả cùng đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thực sự gần dân, sát dân, xứng đáng là lực lượng Công an nhân dân anh hùng của Thủ đô anh hùng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội cắt băng khánh thành tượng đài ''Công an nhân dân vì dân phục vụ'' tại Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội mong muốn và tin tưởng mỗi người dân Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm, động viên, tiếp sức cho lực lượng Công an nhân dân, cùng chung tay bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, hợp thành thế trận vững chắc chung của thành phố theo hướng vững toàn diện, mạnh trọng điểm. Làm được như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ duy trì được môi trường an toàn, Hà Nội sẽ luôn bình yên, là điểm đến hấp dẫn, là nơi đáng sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tự hào lực lượng Công an nhân dân anh hùng của Thủ đô anh hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.