Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tinh gọn bộ máy nhưng chất lượng con người, hiệu quả công việc phải tốt

Theo TTXVN| 05/12/2021 06:50

Sáng 4-12, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế nhiệm kỳ 2021-2026, kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã giảm 19,13% công chức; giảm 8,52% người làm việc; giảm 10,51% cán bộ, công chức cấp xã; giảm 39,18% người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 18% đầu mối cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá rất cao sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng liên quan tới tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên...

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng liên quan tới quản lý, sử dụng biên chế với yêu cầu trọng tâm là tinh gọn bộ máy nhưng chất lượng con người, hiệu quả công việc phải tốt. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tinh gọn bộ máy nhưng chất lượng con người, hiệu quả công việc phải tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.