Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 3 đến 9-2)

Nhật Hà| 08/02/2020 22:55

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 3 đến 9-2-2020), những thông tin liên quan đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Nỗ lực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra .. đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh đó, còn có một số thông tin nổi bật khác như: Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành ủy Hà Nội; Tổng kết hơn 1 tháng thực hiện Luật phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Tổng thống Mỹ D.Trump được tuyên vô tội...

DÒNG SỰ KIỆN: Thông tin cần thiết để phòng tránh bệnh do nCoV

Kỷ niệm trọng thể 90 năm thành lập Đảng

Ngày 3-2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng”.... 
Nhìn lại 90 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Đảng bộ thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT

  • Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh;
  • Đảng là niềm tin;
  • Đảng bộ thành phố Hà Nội: Quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. XEM CHI TIẾT


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Ngày 7-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, trước khi trình Bộ Chính trị xem xét thông qua, kịp thời gửi đại hội đảng bộ cấp cơ sở đóng góp ý kiến theo đúng kế hoạch. XEM CHI TIẾT


Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành ủy Hà Nội

Ngày 7-2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Hà Nội. Theo đó, Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ; được điều động và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020... XEM CHI TIẾT


Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, nhân dân chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV)

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc" cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hàng loạt giải pháp mạnh tay, chưa từng có đã được Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố... đưa ra để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh nCoV tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Rõ nhất là việc hầu hết các tỉnh thành, trong đó có Hà Nội, đã cho học sinh được nghỉ học 2 tuần liền kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020; thực hiện nghiêm các giải pháp cách ly người bị nghi nhiễm nCOV, chống đầu cơ, tăng giá bất hợp lý thiết bị y tế phòng dịch cũng như hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; các ngành chức năng xử lý mạnh tay các trường hợp đưa tin không chính xác về dịch bệnh trên mạng xã hội. Cùng với đó, các bộ, ngành cũng đưa ra những khuyến cáo, hướng dẫn cần thiết để người dân phòng chống, dịch. Từ đó, đa số người dân bình tĩnh trước tình hình dịch bệnh. Vì vậy, đến ngày 9-2, tại Việt Nam mới có 14 trường hợp nhiễm bệnh do nCoV. Ngoài phòng chống dịch bệnh do nCOV, mục tiêu bảo đảm tăng trưởng kinh tế của cả năm, không để ảnh hưởng tối đa đến ngành Du lịch... cũng được Chính phủ đặt ra.

Trên địa bàn Hà Nội, thành phố tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch. Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, thành phố về phòng, chống dịch bệnh do nCoV; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh do nCoV và chuẩn bị mọi điều kiện bảo đảm về cơ sở, vật chất, thuốc men, lương thực trong trường hợp dịch bệnh bùng phát ở mức cao nhất (cấp độ 4). Các cuộc họp của UBND thành phố về phòng, chống dịch đều khẳng định mọi thông tin về dịch bệnh phải được cập nhật hằng ngày, thường xuyên, liên tục và phải công khai, minh bạch để mọi người dân nắm được. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, giảm thiểu các tác động của dịch bệnh do nCoV. 

 → XEM THÊM  Thông tin cần biết để phòng tránh bệnh do nCOV

 → XEM THÊM Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona


Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công vi rút corona mới

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo đã nuôi cấy và phân lập thành công nCoV trong phòng thí nghiệm vào ngày 7-2. Như vậy, Việt Nam là quốc gia thứ ba nuôi cấy và phân lập thành công loại vi rút này. Qua đó, mỗi ngày Việt Nam có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, việc này thêm một lần chứng tỏ sự phát triển của hệ thống xét nghiệm bệnh dịch tại Việt Nam. XEM CHI TIẾT

  • WHO đánh giá cao năng lực của Việt Nam trong việc phân lập chủng mới của vi rút corona.

WHO nhận định thế giới chưa rơi vào "đại dịch" vi rút corona

Ngày 4-2, người đứng đầu Bộ phận Rủi ro lây nhiễm toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tiến sĩ Sylvie Briand, nhận định, bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên thế giới chưa phải là "đại dịch". Điều này góp phần củng cố niềm tin chiến thắng dịch bệnh do nCoV của nhiều quốc gia. Dù vậy, hậu quả của dịch bệnh lần này cũng không nhỏ. Số người chết vì dịch bệnh lần này tại Trung Quốc đã vượt số người chết vì dịch SARS cũng tại Trung Quốc cách đây gần hai thập niên. XEM CHI TIẾT

  • Số ca tử vong tại Trung Quốc do vi rút corona đã vượt đại dịch SARS.

Số người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia giảm mạnh trong hơn 1 tháng qua

 Sau hơn 1 tháng thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã phát hiện, xử phạt 551 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Việc này đã góp phần tạo nên nét tích cực trong tham gia giao thông ở Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu vào vòng đấu cuối tranh vé dự Olympic

Ngày 6-2, với chiến thắng 1-0 trước đội nữ Myanmar, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lọt vào vòng đấu cuối của khu vực châu Á tranh vé tham dự Olympic 2020. Dù đội tuyển nữ Việt Nam khó giành vé dự Olympic 2020 bởi đối thủ ở vòng đấu cuối có trình độ vượt trội song đây là dấu mốc mới của bóng đá nữ Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Tổng thống Mỹ được tuyên vô tội

Kết quả cuộc bỏ phiếu quyết định của Thượng viện Mỹ vào ngày 5-2 (giờ Mỹ) đã chính thức khép lại "ván cờ chính trị" kéo dài hơn 5 tháng được Hạ viện, do phe Dân chủ kiểm soát phát động nhằm phế truất nhà lãnh đạo D.Trump khỏi Nhà Trắng thông qua luận tội. Ông Trump được xóa mọi cáo buộc và tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ trên cương vị Tổng thống. XEM CHI TIẾT


Syria lại chìm trong tiếng đạn

Bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn được triển khai tại tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc Syria, các cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội Chính phủ Syria với lực lượng đối lập, rồi quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ liên tục xảy ra trong những ngày qua. Điều này tạo nên mối lo về những cuộc xung đột không có hồi kết tại Syria. XEM CHI TIẾT

Ngoài ra, một số tin tức nổi bật khác là: Đối tượng thực hiện vụ xả súng tại Thái Lan đã bị tiêu diệtNhà Trắng sa thải 2 quan chức tham gia phiên luận tội Tổng thống TrumpPalestine bày tỏ lập trường cứng rắn về Đông JerusalemTrung Quốc khẳng định kinh tế sẽ phục hồiChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Australia Morrison bổ nhiệm các bộ trưởng mới; Australia đón trận mưa lớn kỷ lục trong 2 thập kỷMột binh sĩ Thái Lan xả súng giết nhiều người tại trung tâm mua sắm...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 3 đến 9-2)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.