Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến 17-4)

T.H| 17/04/2022 08:28

(HNMO) - Tạo chuyển biến mới, có tính đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ;

Trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường học; Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Giá xăng RON95-III giảm hơn 800 đồng/lít; Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2022 ở mức 6%... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm nhất trong tuần qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo chuyển biến mới, có tính đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan ở trung ương phải tăng cường phối hợp với Hội đồng vùng và các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng; xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. Các địa phương trong vùng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển… XEM CHI TIẾT

  • Nỗ lực phấn đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu

Ngày 13-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 443/CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an. Anh Thái Ngô Hiếu là người đã dũng cảm, nỗ lực cứu 4 thanh niên bị đuối nước sáng 10-4 tại bãi tắm xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. XEM CHI TIẾT

  • Thăng vượt 2 cấp bậc hàm đối với Trung úy công an cứu 4 người đuối nước

Hội Báo toàn quốc năm 2022: Cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo

Hội Báo toàn quốc 2022 được tổ chức an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, với tầm vóc và quy mô lớn, nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia nhiệt tình của 106 gian trưng bày các loại ấn phẩm, gồm báo Tết Dương lịch 2022, báo Tết Nhâm Dần, các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp; biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước. Hàng nghìn lượt người xem đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với những người làm báo, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. XEM CHI TIẾT

  • Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022: Tầm vóc và quy mô lớn

Số ca tử vong do Covid-19 giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng

Ngày 16-4, Việt Nam ghi nhận 18.474 ca nhiễm mới Covid-19 tại 62 tỉnh, thành phố (giảm 1.602 ca so với ngày trước đó). Nước ta chỉ ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Đây là số ca tử vong thấp nhất trong suốt nửa năm qua. Còn tại Hà Nội, tính từ 18h ngày 15-4 đến 18h ngày 16-4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.361 ca Covid-19 mới, chỉ còn 523 F0 điều trị tại bệnh viện. XEM CHI TIẾT


Trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường học

Ngày 13-4, các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đồng loạt mở cửa đón trẻ. Đây là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục của Hà Nội trở lại trường trong điều kiện bình thường mới. Ghi nhận chung, công tác đón trẻ được chuẩn bị cẩn thận với quyết tâm bảo đảm an toàn, chăm sóc chu đáo trẻ ngay từ ngày đầu trở lại trường. XEM CHI TIẾT

  • Ngày hội đến trường đặc biệt của trẻ mầm non ở Hà Nội
  • Xử lý thế nào khi có trẻ mầm non là F0 tại lớp?

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Sáng 14-4, ngay sau lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, gần 200 học sinh khối lớp 6 của Trường THCS Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là những trẻ đầu tiên thuộc nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi của nước ta được tiêm vắc xin phòng Covid-19. XEM CHI TIẾT

Tại Hà Nội, chiều 16-4, gần 1.000 học sinh lớp 6 đầu tiên tại 3 quận, huyện: Hà Đông, Phú Xuyên và Sóc Sơn đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Từ sáng 17-4, việc tiêm chủng sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn thành phố. XEM CHI TIẾT


Giá xăng RON95-III giảm hơn 800 đồng/lít

Từ 15h ngày 12-4, liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 838 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 836 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 700 đồng/lít; dầu hỏa giảm 737 đồng/lít; giữ nguyên giá dầu mazut 180CST 3.5S. XEM CHI TIẾT


Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2022 ở mức 6%

Ngày 12-4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định. Đây cũng là phương án duy nhất được Hội đồng Tiền lương quốc gia đưa ra để bỏ phiếu kín. XEM CHI TIẾT


Sôi nổi Lễ phát động ''Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31''

Sáng 11-4, tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), Ban Chỉ đạo Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường thành phố”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. XEM CHI TIẾT


Theo dõi chặt chẽ biến chủng XE của vi rút SARS-CoV-2

Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổng hợp, XE là một biến chủng tái tổ hợp giữa hai biến thể phụ BA.1 và BA.2 của dòng Omicron. XE có tốc độ lây nhiễm cao hơn khoảng 10% so với Omicron BA.2. Chính phủ Nhật Bản cho biết, các nhà khoa học nước này đang theo dõi sát biến chủng phụ XE của biến thể Omicron và sẽ đưa ra quyết định về các biện pháp kiểm soát biên giới sau khi có thông tin đầy đủ hơn về biến thể này. Thông tin được đưa ra sau khi Nhật Bản phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng XE tại nước này hôm 11-4. XEM CHI TIẾT

Ngoài ra, một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác là: Nhiều địa phương tại Trung Quốc phong tỏa để phòng dịch Covid-19Sri Lanka tuyên bố vỡ nợBầu cử Tổng thống Pháp: Tái hiện “cuộc đua song mã”Nổ súng tại nhà ga tàu điện ngầm Mỹ, ít nhất 13 người bị thương...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến 17-4)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.