Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tín hiệu vui cho du lịch Nam Trung Bộ

Phương Lan - Sơn Hải| 22/12/2022 12:19

(HNMO) - Cuối năm 2022, thị trường du lịch Khánh Hòa ngày một sôi động vì nhiều khách quốc tế từ các thị trường truyền thống dần quay lại. Còn Bình Thuận đang nỗ lực thu hút du khách ngoại như đã từng làm được trước dịch Covid-19.

Chuyến bay đầu tiên sau dịch Covid-19 của Korean Air đưa du khách cao cấp Hàn Quốc quay lại Cam Ranh đêm 21-12-2022.

Lúc 23h50 ngày 21-12, chuyến bay quốc tế mang số hiệu KE467 của hãng hàng không 5 sao Hàn Quốc Korean Air mang theo 128 khách du lịch hạng sang hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đánh dấu sự trở lại khu vực của hãng hàng không và du khách Hàn Quốc, vốn rất ưa chuộng Nha Trang.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, Korean Air sẽ thực hiện 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần từ Hàn Quốc đến Nha Trang. Đây là hãng hàng không thứ 4 của Hàn Quốc đưa khách đến Nha Trang, chủ yếu để du lịch (gồm Busan Air, Air Seoul và Jeju Air). Ngoài ra, hãng hàng không Vietjet của Việt Nam cũng đang duy trì 3 chuyến bay/tuần từ Cam Ranh đến Hàn Quốc. Tổng cộng, đang có gần 30 chuyến bay thường lệ hằng tuần giữa 2 bên và một số chuyến bay thuê bao.

“Trước dịch Covid-19, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 của Khánh Hòa (sau Trung Quốc, Nga). Năm 2019, Khánh Hòa đón hơn 300.000 lượt khách du lịch Hàn Quốc. Lúc cao điểm nhất có đến 10 hãng khai thác các đường bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh với tần suất 17 chuyến/ngày. Nay, với sự trở lại của các hãng hàng không Hàn Quốc, chúng tôi kỳ vọng sớm khôi phục lượng khách Hàn đến Khánh Hòa như trước đây”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh chia sẻ.

Theo Công ty Vietnam Travel Mart chi nhánh Nha Trang (doanh nghiệp chuyên tổ chức du lịch quốc tế), du khách Hàn Quốc thường chọn nơi nghỉ chất lượng cao, chi tiêu nhiều (khoảng 300 USD/ngày) và lưu trú lâu. Nếu khai thác tốt thị trường này, ngành Du lịch Khánh Hòa sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới. “Điều cần thiết bây giờ là Khánh Hòa sớm có thêm sản phẩm du lịch cho riêng đối tượng khách này”, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc doanh nghiệp đề xuất.

Đoàn Famtrip các doanh nghiệp du lịch và cơ quan truyền thông Hàn Quốc đến Khánh Hòa từ đầu tháng 12-2022 để tìm hiểu, đưa thêm nhiều du khách Hàn Quốc đến Nha Trang.

Còn theo UBND tỉnh Bình Thuận, lượng khách đến địa phương trong năm 2022 đạt khoảng 5,72 triệu lượt khách, tăng 3,2 lần so với năm 2021, trong đó khách quốc tế khoảng 75.500 lượt, tăng 3,25 lần so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 13.680 tỷ đồng, tăng 3,29 lần so với năm 2021.

Tuy vậy, lượng khách du lịch tăng trưởng chủ yếu là khách trong nước. Khách quốc tế đến Bình Thuận phục hồi chậm. Để sớm thay đổi thực trạng này, UBND tỉnh Bình Thuận rất kỳ vọng vào các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 mà địa phương sắp đăng cai.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết, hiện tỉnh đã chuẩn bị xong Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 và các tiểu ban tổ chức; thiết kế xây dựng bộ nhận diện thương hiệu “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Du khách quốc tế đến Bình Thuận chưa nhiều như trước dịch Covid-19.

Tỉnh Bình Thuận kỳ vọng việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại địa phương sẽ thúc đẩy du lịch, thu hút khách quốc tế quay lại.

Tính đến cuối tháng 12-2022, đã có 3 địa phương trong tỉnh đăng cai các hoạt động, gồm: Thành phố Phan Thiết đăng ký Giải đua xe đạp mở rộng; huyện Hàm Thuận Nam đăng ký Giải đua xe đạp vòng quanh núi Tà Cú; và huyện Phú Quý đăng ký Giải bán Marathon vòng quanh đảo Phú Quý kết hợp với du lịch xanh.

“Tổng cộng có khoảng 200 sự kiện diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận, trong đó có 13 sự kiện quy mô quốc gia. Chúng tôi sẽ khởi đầu chuỗi sự kiện này bằng lễ hội đếm ngược đón chào năm mới, dự kiến tổ chức tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Phan Thiết) đêm 31-12-2022”, ông Bùi Thế Nhân thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tín hiệu vui cho du lịch Nam Trung Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.