50 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều “địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh... vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Vào dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh phát triển các tour về nguồn, giới thiệu sản phẩm mới và chương trình kích cầu đặc sắc nhằm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Sức hút từ những “địa chỉ đỏ”
Nằm ở trung tâm của thành phố mang tên Bác, Dinh Độc Lập (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) là chứng nhân lịch sử quan trọng của ngày 30-4-1975. Chính tại đây, trưa ngày 30-4-1975, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 đã húc đổ cổng chính tiến vào dinh, đánh dấu Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Ngày nay, công trình này đã trở thành biểu tượng của hòa bình và độc lập.
Bước qua cánh cổng lịch sử ấy, du khách có thể tận mắt thấy những căn phòng làm việc, phòng khánh tiết được bảo tồn nguyên vẹn, cùng hệ thống boong-ke, bản đồ, thiết bị liên lạc nằm dưới lòng đất của chính quyền Sài Gòn xưa. Tất cả đưa du khách ngược thời gian trở về những năm tháng lịch sử đầy biến động.
Cách Dinh Độc Lập không xa, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trên đường Võ Văn Tần (quận 3) là nơi lưu giữ hiện vật, tư liệu, hình ảnh về tội ác và hậu quả tàn khốc của chiến tranh Việt Nam. Hơn 20 nghìn hình ảnh, tài liệu, hiện vật gốc được lưu giữ, trưng bày mang những giá trị lớn về tư liệu và nghệ thuật, khiến không ít khách tham quan xúc động mạnh.
Không chỉ là một “địa chỉ đỏ”, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh còn là một địa điểm tham quan nổi tiếng toàn cầu khi nằm trong Top 10 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á do chuyên trang du lịch TripAdvisor bình chọn năm 2012.
Rời trung tâm thành phố, du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc kháng chiến có thể tham gia hành trình về Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi - một “kỳ quan” nằm trong lòng đất thép anh hùng. Hệ thống địa đạo này có tổng chiều dài 250km, được quân dân Củ Chi đào, sử dụng trong suốt hai cuộc kháng chiến và là căn cứ vững chắc cho Quân giải phóng miền Nam tấn công vào trung tâm Sài Gòn.
Đến với “thành phố trong lòng đất” này, du khách được nghe kể về những chiến công của quân và dân Củ Chi, được thử chui trong lòng địa đạo để cảm nhận sự gian khổ, kiên cường của các chiến sĩ năm xưa.
Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi không chỉ là điểm tham quan hấp dẫn mà còn là địa điểm hội ngộ, thăm lại chiến trường xưa đầy xúc động của các cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước. Nhờ ý nghĩa lịch sử sâu sắc và sức hấp dẫn riêng có, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đang được thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Từ ký ức hào hùng đến trải nghiệm hấp dẫn
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tung ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn. “Đây là dịp để ngành Du lịch thành phố tôn vinh những giá trị lịch sử, đồng thời đón chào du khách bằng sự mến khách vốn là nét đặc trưng của người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh” - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa nhấn mạnh.
Theo đó, Sở Du lịch cùng các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã chuẩn bị chuỗi sản phẩm phong phú nhằm thu hút du khách trong dịp lễ 30-4 năm nay. Nhiều tour chuyên đề lịch sử được thiết kế mới hoặc làm mới trải nghiệm, kết hợp tham quan các di tích với hoạt động tương tác thực tế, giúp du khách hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc. Các sản phẩm cũng được đa dạng hóa để phù hợp với nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên cho đến cựu chiến binh, người cao tuổi và du khách quốc tế.
Bên cạnh đó, từ ngày 20-4 đến 10-6, hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, lưu trú cùng tham gia Chương trình kích cầu “50 ngày vàng - Khám phá thành phố Hồ Chí Minh hiếu khách và sôi động”, mang đến nhiều chương trình ưu đãi cho du khách như giảm giá tour nội đô theo chủ đề lịch sử, vé tham quan bảo tàng ban đêm, combo khách sạn - ẩm thực, quà tặng lưu niệm... Đây là sự nỗ lực nhằm tạo sức hút cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa - lịch sử.
Nổi bật trong các sản phẩm mới là các tour “về nguồn” tái hiện hành trình 50 năm thống nhất, do các công ty lữ hành hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu. Chẳng hạn, Công ty Lữ hành Saigontourist triển khai tour “50 năm - Trở lại miền Nam yêu dấu” dành riêng cho các cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa kết hợp tham quan thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Vietluxtour tiên phong phát triển các tour “Về nguồn” liên tỉnh giàu tính trải nghiệm.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Fiditour - Vietluxtour Nguyễn Ngọc An cho biết, Công ty đã hợp tác với Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định để phát triển chuỗi 10 tour chuyên đề “Biệt động Sài Gòn”.
“Chúng tôi kỳ vọng, đây sẽ là một trong những sản phẩm đặc trưng của thành phố và tạo dấu ấn ý nghĩa với du khách các tỉnh, thành cũng như quốc tế trong dịp này” - ông Nguyễn Ngọc An nhấn mạnh.
Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đến thành phố dự kiến tăng mạnh trong tháng 4-2025. Ngay từ đầu tháng 4, nhiều công ty lữ hành ghi nhận lượng đặt tour nội đô, tour văn hóa - lịch sử tăng đáng kể. Có thể thấy, với sự chuẩn bị công phu và định hướng đúng đắn, thành phố Hồ Chí Minh đang biến những di sản lịch sử thành tài sản du lịch có sức hút mạnh mẽ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.