Chiều 8-7, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Độc Lập làm 8 người tử vong.
Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua điều tra, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa đêm 6-7 là do đường dây dẫn điện cung cấp điện cho các thiết bị tiêu thụ điện trong căn hộ 0.20 tại tầng trệt của chung cư (do chủ căn hộ tự đấu nối) bị chạm chập điện gây cháy ở phía trước căn hộ này và căn hộ liền kề 0.19. Ngoài ra, tại ban công các căn hộ của chung cư này cũng xảy ra tình trạng cơi nới, lắp đặt các "chuồng cọp" chặn lối thoát hiểm của người dân qua ban công.
Vụ cháy đã khiến 8 người tại 2 căn hộ 0.19 và 0.20 tử vong; nhiều tài sản bị hư hại.
Cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, chung cư Độc Lập được xây dựng từ năm 2008, không thiết kế lối thoát hiểm cho các căn hộ ở tầng trệt, trong đó, có căn hộ 0.19 và căn hộ 0.20.
Mặc dù lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố đã nhanh chóng có mặt kịp thời khống chế đám cháy và giải cứu một số người dân còn mắc kẹt ở các căn hộ khác, nhưng do 2 căn hộ này chỉ có lối thoát duy nhất ở phía trước đang bị cháy nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài được.
Thời điểm lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khống chế được đám cháy và tiếp cận được bên trong đưa các nạn nhân ra ngoài thì các nạn nhân đã tử vong.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lập hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
Ngay sau khi nhận tin báo vụ cháy nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố cùng các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời tổ chức thăm hỏi, chia buồn, trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không được tự ý đấu nối nguồn điện không đảm bảo an toàn; sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn điện rõ nguồn gốc, đảm bảo phù hợp với công suất, tránh trường hợp quá tải gây mất an toàn điện. Người dân cần thường xuyên kiểm tra các dây dẫn điện cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện đã sử dụng lâu ngày còn bảo đảm an toàn hay không để có biện pháp thay thế phù hợp.
Đồng thời, việc thiết kế, thi công các công trình nhà ở phải đúng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Mọi hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.