Nông nghiệp

Tất bật chăm sóc đào vụ Tết

Quang Thái 17/12/2023 - 08:11

Những ngày này, người dân làng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ) lại tất bật với công việc tuốt lá, chăm sóc, đánh chuyển cây lên chậu… để kịp phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phường Nhật Tân hiện còn khoảng 700 hộ dân với hơn 1.200 lao động gắn bó với nghề trồng đào, trên diện tích gần 60ha.

dao-1.jpg
Không khí làm việc tất bật của người dân tại một vườn đào ở phường Nhật Tân (quận Tây Hồ).
dao-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Hòa, phường Nhật Tân cho biết: “Tuốt lá là công đoạn rất quan trọng, chúng tôi phải thực hiện tỉ mỉ, đúng thời điểm để đào có thể nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán”.
dao-4.jpg
Việc bổ sung đất vào gốc cây được các gia đình chú trọng thực hiện.
dao-3.jpg
Phun thuốc phòng, chống sâu, bệnh cho gốc đào.
dao-6.jpg
Công đoạn đánh chuyển gốc đào được người dân tiến hành khẩn trương.
dao-5.jpg
Ông Nguyễn Quang Vụ, nhà vườn Hiệp Vụ cho hay: “Gia đình tôi trồng hơn 1 nghìn gốc đào với các loại như: Đào thất thốn, đào bích, đào phai… Thời điểm này, vườn nhà tôi có gần 20 lao động làm việc liên tục để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới”.
dao-8.jpg
Nhóm lao động chuyển gốc đào thất thốn vào phòng lạnh để điều chỉnh cho cây nở hoa đúng dịp Tết.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tất bật chăm sóc đào vụ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.