Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn

Phạm Hiệp| 16/11/2020 18:55

(HNMO) - Chiều 16-11, tại Trung tâm Văn hóa huyện Thanh Trì, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 138 thành phố) phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề “Rà soát tình hình an ninh, trật tự tại thôn, cụm dân cư hằng tháng” giai đoạn 2010-2020 và tổng kết chuyên đề xây dựng “Xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn” trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố Lê Hồng Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố.

Đồng chí Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chuyên đề “Rà soát tình hình an ninh, trật tự tại thôn, cụm dân cư hằng tháng” giai đoạn 2010-2020.

Cung cấp hơn 14.000 thông tin về an ninh trật tự

Đại tá, Trưởng Công an huyện Thanh Trì Nguyễn Thế Hùng cho biết, chuyên đề “Rà soát tình hình an ninh, trật tự tại thôn, xóm, cụm dân cư hằng tháng” trong 10 năm triển khai thực hiện (giai đoạn 2010-2020) đã góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự của huyện. 

Đến nay, toàn huyện Thanh Trì có 60 thôn, 35 tổ dân phố, được bố trí thành 74 điểm rà soát tình hình an ninh trật tự hằng tháng. Qua 10 năm, Công an huyện đã tổ chức hơn 8.000 buổi rà soát với hơn 95.000 lượt người tham gia, có hơn 50.000 ý kiến phát biểu, cung cấp hơn 14.000 thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, đời sống dân sinh, công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, dư luận quần chúng nhân dân, góp ý xây dựng lực lượng công an huyện, công an xã. 

Đại tá Nguyễn Thế Hùng cho biết, thông qua nguồn tin do cán bộ, nhân dân cung cấp, Công an huyện tiến hành xác minh, tập trung lực lượng, biện pháp điều tra làm rõ, bắt giữ xử lý 720 vụ phạm pháp hình sự, 104 vụ việc vi phạm về kinh tế, môi trường; 387 vụ đánh bạc, 46 vụ hoạt động mại dâm; bắt 472 vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, lập 78 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đưa 535 người đi cai nghiện bắt buộc; giải quyết 4.666 vụ, việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động trên 40 đối tượng có quyết định truy nã trốn thi hành án ra đầu thú.

“Đối với chuyên đề xây dựng “Xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn”, thành công nổi bật là góp phần xây dựng cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã trong sạch, có trình độ đạt chuẩn”, Đại tá Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Huy động người dân tham gia bảo vệ an ninh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu: Để bảo đảm an ninh trật tự cơ sở thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện Thanh Trì quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tiếp tục thực hiện các chuyên đề bảo đảm an ninh cơ sở. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là công tác trọng tâm, thường xuyên để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 138 thành phố, tiếp thu các ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện, đặc biệt trong việc tham mưu Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.

Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố Lê Hồng Sơn đã nêu ra 4 nhóm giải pháp để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt trong tình hình mới có nhiều diễn biến phức tạp khi vừa phải chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. “Cùng với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc huy động người dân tham gia bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó, cần chú trọng nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, đánh giá cao vai trò của nhân dân trong việc hỗ trợ lực lượng công an tại địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn, an ninh nông thôn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung xây dựng xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.