Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 08/07/2021 14:31

(HNMO) - Ngày 8-7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ bảy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng qua, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện bảo đảm các nội dung, nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Trong đó, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy, 2 chương trình công tác của Đảng ủy Khối và chủ đề công tác năm 2021 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Các đơn vị trong khối cũng tích cực tham gia chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội…         

Công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, trong đó đã kết nạp 142 đảng viên mới. Ngoài ra, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở tiếp tục quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với giữ nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Lê Minh Đức nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”. Trong đó, cần đẩy mạnh kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 2 chương trình công tác của Đảng ủy Khối, gắn với triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương… Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhằm thúc đẩy thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.