Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá

Kim Nhuệ| 17/04/2022 17:27

(HNMO) - Đêm nay (17-4) và ngày mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 16-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Đêm nay và ngày mai (18-4), thành phố Hà Nội tiếp tục mưa dông và rét.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, hình thế thời tiết nêu trên còn kéo dài đến ngày 19-4. Do không khí lạnh suy yếu, hội tụ gió trên cao di chuyển lệch sang phía Đông, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng chậm về phía Đông Nam nên từ ngày 20 đến 27-4, thành phố Hà Nội mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng, nắng về trưa và chiều, nhiệt độ có xu hướng tăng...

Cơ quan trên cảnh báo, giai đoạn giao mùa (tháng 4 và tháng 5), Hà Nội có khả năng xuất hiện nhiều trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh...

Để giảm tổn thất do các loại hình thời tiết, thiên tai nêu trên gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường biện pháp ứng phó như: Thông báo, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh... Các đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư nhất là vải bạt, tấm lợp các loại và lực lượng xung kích tại cơ sở để sẵn sàng huy động giúp người dân ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.