Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường nhắc nhở, xử lý vi phạm

Nhóm phóng viên| 25/11/2021 17:09

(HNMO) - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, giám sát các hàng quán trong việc thực hiện quét mã QR, bảo đảm giãn cách… Ghi nhận trong ngày 25-11 tại các tuyến phố, bên cạnh các hàng quán thực hiện nghiêm quy định, vẫn xuất hiện tình trạng khách hàng quên quét mã QR, không thực hiện giãn cách, buộc chính quyền địa phương phải nhắc nhở, xử lý vi phạm.

Một số hàng quán trên phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) chỉ đóng cửa trước 21h khi có sự nhắc nhở của lực lượng chức năng.

Nhiều vi phạm bị xử lý

Ngày 25-11, khảo sát trên địa bàn phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), phóng viên nhận thấy nhiều nhà hàng, quán ăn tuy đã có mã QR, nhưng rất ít khách vào thực hiện quét mã. Nhiều quán ăn, cà phê trên phố Võ Thị Sáu, số khách vào đông hơn 50%, song nhà hàng vẫn bán cho khách. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là một bộ phận người dân thiếu ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch. Bên cạnh đó là tâm lý chủ quan, thiếu ý thức tôn trọng pháp luật của người bán hàng.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Thanh Nhàn cho biết, vào 20h hằng ngày, lực lượng công an tổ chức tuần tra, yêu cầu các nhà hàng, quán ăn đóng cửa. Song trên thực tế, một số nhà hàng vẫn viện lý do khách đã trả tiền, chỉ ngồi thêm mấy phút nên rất khó xử lý. Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Lê Hoàng Đức cho biết, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục kiểm tra, kiên quyết xử phạt theo quy định.

Cán bộ tổ công tác phòng, chống dịch của UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm trường hợp người dân bán hàng nơi công cộng, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các hàng quán trên địa bàn phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) như tại phố Quang Trung, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu..., ý thức phòng, chống dịch của người bán và mua hàng đã tốt hơn. Cụ thể, với các cửa hàng kinh doanh dịch vụ và ăn uống, người dân đã thực hiện “5K”, nhiều cửa hàng bố trí một người nhắc khách quét mã QR, khử khuẩn và sắp xếp chỗ cho khách ngồi giãn cách. Tuy nhiên, vẫn còn một số cửa hàng không chấp hành nghiêm quy định. Do vậy, theo Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc Nguyễn Văn Dự, từ sau giãn cách xã hội, UBND phường đã kiểm tra, xử lý 1 trường hợp kinh doanh lĩnh vực chưa được phép (quán bia hơi) và 1 trường hợp thực hiện không đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch vì không có mã QR, không có nước sát khuẩn cho khách hàng.

Trưa 25-11, ghi nhận thực tế trên địa bàn phường Kim Mã (quận Ba Đình), mặc dù vào khung giờ cao điểm nhưng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khá vắng khách và đa số đều thực hiện đầy đủ việc sát khuẩn tay, quét mã QR trước khi vào quán. Anh Nguyễn Minh Phương, chủ quán phở trên phố Giang Văn Minh cho biết, do lo ngại dịch bệnh nên khách đến ăn uống tại quán khá ít, chủ yếu là mua mang về. Để thực khách chủ động quét mã QR, quán của anh Phương đã dán thêm mã vào các tấm chắn giọt bắn. 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở số 216 phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình), người giao hàng xếp hàng san sát để chờ lấy đồ ăn.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Mã Cao Hợp Thanh cho biết, phường tiếp tục tăng cường hoạt động của 2 tổ tuần tra cơ động, qua đó kiểm tra, xử phạt vi phạm quy định về phòng, chống dịch đối với 111 trường hợp là cá nhân, cơ sở kinh doanh với số tiền 181 triệu đồng, trong đó có một số cơ sở vi phạm quy định ngừng hoạt động trước 21h, phục vụ quá 50% lượng chỗ ngồi.

Tương tự, theo khảo sát tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở số 216 phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình), người giao hàng xếp hàng san sát để chờ lấy đồ ăn đi giao. Mặc dù chủ cơ sở liên tục nhắc nhở việc quét mã QR nhưng một số người giao hàng không thực hiện yêu cầu. Bên cạnh đó, một số quán cà phê trên phố Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình) cũng chưa chủ động nhắc nhở khách vào quán quét mã QR hoặc dán mã vào các vị trí không tiện lợi để khách quét mã.

Theo UBND quận Ba Đình, trên địa bàn quận có 953 cơ sở, trong đó, có 664 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đăng ký và cam kết thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian qua, các đoàn kiểm tra liên ngành của quận, phường đã liên tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, quận xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với các cơ sở sản xuất, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống. Đồng thời, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm.

Khách đến giao dịch tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thị xã Sơn Tây thực hiện quét mã QR khai báo y tế.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền 

Khảo sát tại địa bàn các phường, xã thuộc thị xã Sơn Tây ngày 25-11, phóng viên ghi nhận hầu hết hàng, quán đều dán mã QR; lượng khách đến các quán ăn không đông. Trung tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an phường Quang Trung cho biết, phường đã kiểm tra, yêu cầu 23 chủ hàng ăn, uống, cà phê giải khát phải ký cam kết bố trí 50% chỗ ngồi và nghỉ bán hàng trước 21h hằng ngày; 21 hàng quán bán đồ ăn sáng và ăn trưa bố trí 50% công suất chỗ ngồi. Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra địa bàn, Công an phường đã phát hiện, lập biên bản, đề nghị UBND thị xã Sơn Tây ra quyết định xử phạt 1 trường hợp kinh doanh Internet với số tiền 15 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cửa hàng ăn uống trên địa bàn.

Còn theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, hiện trên địa bàn huyện có 23 trường hợp F0. Huyện đã yêu cầu các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Theo đó, lực lượng chức năng 16 xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có nước sát khuẩn trước cửa ra vào, khai báo y tế khi khách vào nhà hàng và đóng cửa trước 21h. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực, phát huy hình thức tuyên truyền trên loa, đài truyền thanh các xã, thị trấn, khu chung cư, trên không gian mạng; các hình thức tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Lực lượng chức năng thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) kiểm tra đột xuất công tác phòng dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Theo quan sát của phóng viên trên địa bàn huyện Chương Mỹ, phần lớn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành nghiêm túc quy định phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn Nguyễn Quốc Cương cho biết, nhiều tháng nay, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thường xuyên vận động, tuyên truyền tới chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của thị trấn tăng cường kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường nhắc nhở, xử lý vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.