Nghị quyết và Cuộc sống

Sóc Sơn lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Hoàng Văn 14/12/2023 16:50

Sáng 14-12, HĐND huyện Sóc Sơn khóa XX khai mạc kỳ họp thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024…

2ss.jpg
Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Nam Hà, nhấn mạnh, năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Toàn huyện thực hiện 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra. Điển hình là công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện vượt 167% so với chỉ tiêu thành phố giao, công tác giảm nghèo vượt 296,5% kế hoạch, công tác giáo dục - đào tạo vượt 400% chỉ tiêu thành phố giao…

Hoạt động điều hành của UBND huyện tiếp tục được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. HĐND huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng hoạt động được nâng lên, ngày càng phát huy vai trò và vị trí trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

soc-son-1.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 còn một số khó khăn, hạn chế, trong đó, còn 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra đó là tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch; tiến độ quyết toán các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù còn chậm; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số đơn vị còn chậm; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đã được chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên, chưa xử lý dứt điểm những công trình vi phạm tồn tại trước đây trong khi vi phạm mới chưa được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời; việc thực hiện, triển khai các quy định về phòng cháy, chữa cháy ở một số xã chưa tốt; công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ công chức hiệu quả chưa cao...

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND huyện tập trung thảo luận, xem xét 38 báo cáo, tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn một số nội dung cử tri trong huyện quan tâm, kiến nghị; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND huyện Sóc Sơn khóa XX diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Sơn lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.