Giáo dục

Thủ khoa lớp 10 đỗ 6 lớp chuyên: Thành quả của giáo dục toàn diện

Thống Nhất 05/07/2025 - 13:29

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại Hà Nội ghi nhận nhiều gương mặt xuất sắc, trong đó gây ấn tượng là em Nguyễn Quang Anh, Trường THCS Cầu Giấy (phường Yên Hòa).

quang-anh-1.jpg
Học sinh Nguyễn Quang Anh (đứng thứ hai, từ trái sang) cùng các thành viên đội tuyển toán. Ảnh: NTCC

Không chỉ thuộc nhóm 9 nhóm thủ khoa kỳ thi với số điểm xét tuyển gần tuyệt đối (28,75), Quang Anh còn gây ấn tượng khi đỗ tới 6 lớp chuyên thuộc các trường trung học phổ thông danh tiếng, bao gồm cả các môn thuộc hai khối tự nhiên và xã hội.

Thành tích ấn tượng này không chỉ phản ánh sự nỗ lực bền bỉ của bản thân học sinh, mà còn là kết quả trực tiếp từ một quá trình giáo dục toàn diện, giàu cảm hứng và khoa học mà nhà trường và gia đình đã cùng vun đắp.

Kết quả của sự miệt mài và bản lĩnh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại Hà Nội đã khép lại, ghi dấu nhiều thành tích ấn tượng của học sinh toàn thành phố.

Nguyễn Quang Anh có tổng điểm xét tuyển là 28,75, trong đó môn ngữ văn đạt 9 điểm; môn toán đạt 9,75 điểm và môn tiếng Anh đạt 10 điểm.

Với tổng điểm xét tuyển đạt mức gần tuyệt đối, Nguyễn Quang Anh xuất sắc trở thành một trong 9 thủ khoa trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2025-2026. Đáng chú ý hơn nữa, em còn đỗ tới 6 nguyện vọng vào các lớp chuyên thuộc các trường trung học phổ thông hàng đầu Thủ đô cũng như cả nước. Thành tích hiếm có này càng khiến cái tên Nguyễn Quang Anh trở nên nổi bật.

Cụ thể, Quang Anh đỗ vào lớp chuyên ngữ văn của Trường Trung học phổ thông Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội); chuyên hóa của Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội); đồng thời đỗ cả chuyên toán và chuyên hóa của Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); chuyên toán và chuyên hóa Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Dù không thể dự thi vào lớp chuyên tiếng Anh của Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) do lịch thi trùng lặp, nhưng kết quả học tiếng Anh của Nguyễn Quang Anh trong quá trình học tập cũng khiến thầy, cô và bạn bè nể phục.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9 năm học 2024–2025, Quang Anh đã giành giải Nhất môn toán – một trong những môn học được đánh giá khó và có tính cạnh tranh cao.

Cô giáo Phạm Hồng Minh – giáo viên môn ngữ văn Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô), đồng thời là mẹ của Quang Anh – chia sẻ: “Quang Anh có ý thức học tập rất tốt, tự giác và biết sắp xếp thời gian hợp lý. Chúng tôi không gây áp lực điểm số mà luôn khuyến khích con học để khám phá tri thức, để ngày hôm nay tiến bộ hơn ngày hôm qua”.

Sự bản lĩnh của Quang Anh còn thể hiện ở quyết định táo bạo từ những năm trước. Khi đang học lớp 8, em đã mạnh dạn đăng ký tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và đoạt giải Nhì. Lên lớp 9, em không ngại thử thách ở lĩnh vực cao hơn, chọn thi môn Toán và giành giải Nhất.

Khi được hỏi sẽ lựa chọn ngôi trường nào giữa 6 cánh cửa danh giá, gia đình cho biết hiện đang ưu tiên lựa chọn Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam – nơi sẽ là môi trường tiếp tục chắp cánh cho hành trình học tập toàn diện của em.

Giáo dục toàn diện – nền tảng chắp cánh học sinh

Không chỉ là thủ khoa toàn diện, Nguyễn Quang Anh còn là hình ảnh tiêu biểu của thành công đến từ định hướng giáo dục toàn diện mà Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy đang kiên trì theo đuổi. Theo thầy giáo Lưu Văn Thông – Hiệu trưởng nhà trường – thì định hướng phát triển năng lực cá nhân gắn với giáo dục toàn diện là nền tảng giúp học sinh không chỉ phát triển chuyên sâu ở một môn mà còn có thể bứt phá ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

quang-anh-2.jpg
Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp 9A4 Trường THCS Cầu Giấy - một trong các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC

“Quang Anh là minh chứng rõ nét cho định hướng đúng đắn mà nhà trường đã theo đuổi nhiều năm nay. Trong quá trình dạy học, chúng tôi phát hiện và bồi dưỡng các em có tố chất, song song là các hoạt động giáo dục theo hướng khơi gợi đam mê, giúp các em phát triển năng lực cá nhân” – thầy Lưu Văn Thông chia sẻ.

Năm học 2024–2025, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy có hơn 400 học sinh lớp 9, với điểm trung bình từng môn ấn tượng: Toán 9.0; ngữ văn 8,05; tiếng Anh 9,44. Trong đó, lớp 9A4 – lớp của Quang Anh – nổi bật với 100% học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập, 34 em đỗ vào các lớp chuyên, điểm xét tuyển trung bình đạt 26,7. Đặc biệt, ngoài Nguyễn Quang Anh đạt thủ khoa, lớp còn có 3 học sinh đạt á khoa với cùng mức điểm 28,5 (không tính điểm ưu tiên).

Thầy Thiều Quang Tùng – giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 – nhận xét: “Là giáo viên chủ nhiệm của Nguyễn Quang Anh, tôi không quá bất ngờ trước thành tích mà em đạt được. Đó là kết quả của cả một quá trình rèn luyện bền bỉ, học tập nghiêm túc, đầy đam mê. Quang Anh có tố chất vượt trội với môn toán và hóa, nhưng điều đáng quý là em học đều và luôn dẫn đầu ở tất cả các môn học.”

Cũng theo thầy Tùng, lớp 9A4 năm nay ghi nhận kết quả cao hơn cả năm ngoái. Trung bình môn toán đạt 9,1 điểm; môn ngữ văn đạt 8,1; môn tiếng Anh đạt 9,5 – thể hiện nỗ lực đồng đều của tập thể học sinh.

Thành công của Nguyễn Quang Anh không đến từ áp lực mà từ đam mê và sự khơi gợi đúng lúc. Từ một học sinh yêu thích toán, hóa, đến việc giành giải Nhất thành phố môn toán, rồi chinh phục tới 6 nguyện vọng chuyên – bao gồm cả ngữ văn – Nguyễn Quang Anh đã chứng minh rằng, việc học không nên bị đóng khung trong giới hạn một vài môn học thế mạnh, mà có thể là hành trình khám phá đa chiều, nếu được định hướng và hỗ trợ đúng cách.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ khoa lớp 10 đỗ 6 lớp chuyên: Thành quả của giáo dục toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.