Xã hội

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn)

Hoàng Sơn 15/11/2023 - 23:04

Tối 15-11, thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

hoa.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa tặng hoa và quà cho thôn Đông Lai.

Dự ngày hội có Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa, lãnh đạo huyện Sóc Sơn và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thôn Đông Lai nằm ở phía Đông Bắc xã Quang Tiến. Toàn thôn có 636 hộ dân, với 2.786 nhân khẩu. Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Quang Tiến, Ban Công tác Mặt trận thôn, các hội đoàn thể và nhân dân trong thôn Đông Lai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương. Toàn thôn thực hiện tốt việc giữ gìn kỷ cương và vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ xóm làng tốt đẹp, hòa thuận…

c.hoa.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa phát biểu tại ngày hội.

Công tác vệ sinh môi trường được nhân dân trong thôn thực hiện 2 ngày/lần, giúp đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Nhân dân trong thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; đóng góp được hàng trăm triệu đồng, hiến được hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, công trình nhà văn hóa; lắp đặt 24 camera an ninh, chăm sóc 3 tuyến đường nở hoa…

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nhân dân hưởng ứng tích cực và tạo sự chuyển biến toàn diện trong đời sống xã hội. Trong năm 2023, toàn thôn có 598 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt 99% số hộ trong thôn. Thôn Đông Lai đủ điều kiện để đề nghị các cấp xét công nhận “Làng văn hóa” năm 2023.

1hoa.jpg
Tặng quà cho các gia đình tiêu biểu.
ss4.jpg
Lãnh đạo huyện Sóc Sơn tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thôn Đông Lai và xã Quang Tiến.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cũng đề nghị các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận các cấp, chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”; xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững…

Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đã tặng 5 triệu đồng cho nhân dân thôn Đông Lai; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương năm 2023...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.