Thế giới

Sản lượng ngũ cốc niên vụ 2023-2024 dự báo cao kỷ lục

Thương Nguyệt 26/07/2023 - 15:58

Theo AFP, thu hoạch ngũ cốc dự báo đạt mức kỷ lục trong niên vụ 2023-2024 nhờ sản lượng ngô và gạo tăng. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu áp lực bởi hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và xung đột ở Ukraine.

Hội đồng Ngũ cốc quốc tế (IGC), bao gồm các quốc gia sản xuất và tiêu thụ ngũ cốc lớn, dự báo sản lượng ngũ cốc (trừ gạo) niên vụ 2023-2024 đạt 2,3 tỷ tấn, cao hơn so với niên vụ 2021-2022.

Cụ thể, sản lượng ngô đạt 1,2 tỷ tấn (tương đương mức tăng 5,5%) nhờ diện tích trồng ngô ở Mỹ tăng và mức thu hoạch kỷ lục dự kiến ​​ở Brazil. Nhu cầu đối với ngô thậm chí còn cao hơn, với mức tiêu thụ tăng 30 triệu tấn ở năm 2022, nhưng được bù đắp bởi hoạt động sản xuất.

Thu hoạch lúa mì dự kiến ​​sẽ đạt 784 triệu tấn, mức ổn định so với 5 năm vừa qua, nhưng vẫn giảm 2,4% so với năm 2022, thời điểm Nga và Australia được mùa bội thu.

untitled.png
Sản lượng ngũ cốc niên vụ 2023-2024 dự kiến đạt mức kỷ lục. 

Theo báo cáo hằng tháng mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự trữ lúa mì tại các nhà xuất khẩu lớn đạt khoảng 55 triệu tấn. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong 1 thập kỷ, trong khi sản lượng không tăng nhiều trong 3 năm vừa qua.

Những lo ngại về thời tiết và rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến sản lượng lúa mỳ, trong bối cảnh thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen đã hết hạn.

Dự kiến, ​​sản lượng gạo, loại ngũ cốc được tiêu thụ nhiều nhất, sẽ tăng 2,5%, lên mức 527 triệu tấn. Tại châu Á, các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ El Nino, hiện tượng cực đoan liên quan đến sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, El Nino dự kiến ​​sẽ không tác động lớn đến gạo.

Một yếu tố tích cực là dự trữ gạo vẫn dồi dào, hiện ở mức 37% lượng tiêu thụ hằng năm so với mức 25% của cuộc khủng hoảng năm 2008 từng khiến giá gạo tăng gấp bốn lần chỉ trong vài tháng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sản lượng ngũ cốc niên vụ 2023-2024 dự báo cao kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.