Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè

Nhóm phóng viên| 22/10/2022 06:22

(HNM) - Lâu nay, trật tự đô thị luôn là vấn đề “nóng”, phổ biến nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe máy, ô tô… Nhằm khắc phục triệt để tình trạng này, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã, đang tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè.

Chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh tại khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình). Ảnh: Ngân Thùy

Vẫn tồn tại vi phạm

Phố Quang Trung là một trong những tuyến phố lớn và đẹp của quận Hà Đông, có vỉa hè khá rộng, vừa mới được lát đá. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân trong khu vực, những vi phạm trật tự đô thị vẫn tồn tại khá phức tạp. Bà Phạm Thị Hoa (ở phố Quang Trung) cho biết, người kinh doanh ở tuyến phố này coi vỉa hè phía trước cửa hàng như của riêng mình, dùng để phương tiện, chăng biển hiệu... Tình hình càng lộn xộn hơn khi hết giờ hành chính, họ bày bàn, ghế kinh doanh dịch vụ ăn uống…

Đi ngược lên tuyến phố Trần Phú, Nguyễn Trãi, hướng vào trung tâm thành phố, tình trạng để xe trên vỉa hè, bày bán hàng quán cũng diễn ra phức tạp. Vỉa hè hai bên đường Nguyễn Trãi, đoạn gần cầu vượt Ngã Tư Sở, lâu nay “gánh” thêm hàng loạt xe máy đi lại mỗi khi đường tắc. Hình ảnh phương tiện xe máy “cướp” vỉa hè của người đi bộ thường xuyên xảy ra trên đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, Lê Văn Lương… do lưu lượng phương tiện qua lại lớn, ùn tắc xảy ra thường xuyên. Tương tự, tuyến phố Duy Tân (quận Cầu Giấy) cũng là địa bàn phức tạp về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, luôn xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, đỗ xe trái phép.

Vi phạm trật tự vỉa hè cũng xảy ra ở các khu đô thị, đường ngõ... Phố Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm) được lựa chọn là tuyến phố kiểu mẫu văn minh đô thị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, nhưng hiện tại có những đoạn vỉa hè, người dân không có chỗ để đi bộ. Vỉa hè quanh khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình), khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính cũng bị chiếm dụng để bán hàng; thậm chí còn trở thành nơi rửa xe xả thẳng nước thải ra đường giao thông.

Người dân ở các tuyến phố Thụy Khuê, Võng Thị, Trích Sài của phường Bưởi (quận Tây Hồ) cũng bức xúc vì vỉa hè bị nhiều hộ dân chiếm dụng bày bán hàng, biến thành bãi đỗ xe… Điều đáng nói là những vi phạm này được cơ quan chức năng xử lý nhưng một thời gian sau lại tái diễn. Chị Nguyễn Minh Loan (ngõ 530 phố Thụy Khuê) rất bức xúc và lo lắng khi các vi phạm về trật tự đô thị diễn ra thường xuyên, nhưng việc xử lý vẫn chỉ là “bắt cóc bỏ đĩa”.

Người dân đi xe máy trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Ảnh: Ngân Thùy

Xử lý nghiêm minh

Với quyết tâm lập tại trật tự vỉa hè, trật tự đô thị, các địa phương của thành phố đang tập trung thực hiện Kế hoạch 218/KH-UBND của UBND thành phố triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2-3-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung (quận Hà Đông) Đào Diệu Chung cho biết, Ban Chỉ đạo 197 phường đã tổ chức lực lượng ra quân 2 buổi/tuần để tuyên truyền vận động người dân, cơ sở kinh doanh, công ty trên địa bàn phường nghiêm chỉnh thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Đồng thời, các tổ dân phố phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đô thị, bảo đảm trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến phố.

Còn theo Chủ tịch UBND phường Bưởi (quận Tây Hồ) Hoàng Thanh Hải, cuối tháng 9 vừa qua, Ban Chỉ đạo 197 phường đã huy động lực lượng, tổ chức đợt cao điểm ra quân triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự lòng đường, hè phố. Phường chú trọng kiểm tra trên các tuyến đường, phố: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Trích Sài, Võng Thị, Vệ Hồ…  Kết quả 9 tháng của năm 2022, lực lượng chức năng của phường đã kiểm tra, xử lý 394 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền 206,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó Trưởng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết, đơn vị đang triển khai thực hiện Chuyên đề “Cổng bệnh viện an toàn giao thông” theo chỉ đạo của Công an quận Hoàn Kiếm. Các tuyến phố Phủ Doãn, Triệu Quốc Đạt, Tràng Thi, Quán Sứ - nơi có các cổng bệnh viện với mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc, dễ xảy ra tình trạng mất trật tự đô thị, an toàn giao thông; Công an phường tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, trông giữ xe quá diện tích quy định, bán hàng rong, dừng đỗ trái quy định…

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho hay, cụ thể hóa Kế hoạch số 218/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, quận Tây Hồ đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định để bảo đảm trật tự, văn minh đô thị, quản lý chặt vỉa hè, lòng đường. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tăng cường cơ chế tự quản trong quản lý đô thị để quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè một cách bền vững.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.