Đô thị

Phá dỡ “lô cốt” lấn chiếm vỉa hè tại 20 phố Hàng Giấy

Chu Dũng 04/03/2024 - 21:01

Ngày 4-3, tiếp nhận phản ánh của người dân về việc trước cửa nhà số 20 Hàng Giấy, một hộ dân tự quây tôn lấn chiếm toàn bộ vỉa hè làm bếp đun nấu, vi phạm trật tự đô thị nghiêm trọng, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã giao Công an phường phối hợp cùng UBND phường Hàng Buồm xử lý nghiêm.

Vào chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng phường Hàng Buồm đã tổ chức phá dỡ “lô cốt” án ngữ trên vỉa hè gây bức xúc dư luận nêu trên.

4b2c1bcd-2607-4d06-a816-386a7d3a2fe2.jpeg
Hình ảnh ban đầu gây phản cảm của "lô cốt" án ngữ trên vỉa hè phố Hàng Giấy.

Theo ghi nhận, toàn bộ phần vỉa hè trước cửa nhà số 20 Hàng Giấy đã bị hộ kinh doanh ăn uống lấn chiếm, quây tôn và đặt bếp đun nấu. Việc làm này vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây mất vệ sinh khi dầu mỡ, thức ăn thừa tràn ra vỉa hè, lòng đường.

bca914f7-fff1-4b37-8021-ff098be723a0-1-.jpeg
Lực lượng chức năng phá dỡ "lô cốt".

Sau khi tìm hiểu được biết, đây không phải vi phạm lần đầu của cơ sở kinh doanh này, khi trước đó, giữa hai cửa hàng sát nhau cùng kinh doanh mặt hàng này luôn xảy ra mâu thuẫn tranh giành khách, có những biểu hiện vi phạm trật tự đô thị như bày biển quảng cáo, bàn ghế… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

UBND, Công an phường Hàng Buồm đã mời đại diện cả hai cơ sở đến làm việc, lập biên bản xử phạt, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, Công an phường Hàng Buồm đã tổ chức hòa giải hai bên.

429594427_805636238057820_2232543107753308253_n(1).jpeg
Trả lại vỉa hè thông thoáng.

Công an phường Hàng Buồm cũng đã ra quyết định xử phạt ông N.T.N (sinh năm 1974) và chị T.M.H (sinh năm 1991), cùng ở phố Hàng Buồm, mỗi người 2,5 triệu đồng về lỗi vi phạm trật tự đô thị. Ông N.T.N và chị T.M.H cam kết không tái phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá dỡ “lô cốt” lấn chiếm vỉa hè tại 20 phố Hàng Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.