Xã hội

Quận Hai Bà Trưng ký kết Chương trình phối hợp công tác với các viện, bệnh viện trên địa bàn

Đình Hiệp 23/02/2024 - 19:18

Chiều 23-2, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức gặp mặt, chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa quận với các viện, bệnh viện trên địa bàn quận giai đoạn 2024-2027.

quan-4(1).jpg
Quận Hai Bà Trưng ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa quận với các viện, bệnh viện trên địa bàn giai đoạn 2024-2027.

Trình bày diễn văn kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa quận với các viện, bệnh viện trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền, cho biết: Hiện trên địa bàn quận có 17 bệnh viện công lập và ngoài công lập, Trung tâm Y tế quận và 18 trạm y tế tại các phường. Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh không ngừng lớn mạnh, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực y tế vì mục tiêu chung là đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền đọc diễn văn kỷ niệm.

“Thông qua Chương trình phối hợp, quận Hai Bà Trưng tin tưởng sự gắn kết giữa quận và các viện, bệnh viện trên địa bàn sẽ ngày càng khăng khít, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận và hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế nói chung”, bà Nguyễn Thị Thu Hiền nói.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ và nhân dân quận gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ lãnh đạo, bác sĩ, y tá, nhân viên các cơ sở y tế trên địa bàn, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam khẳng định: Sự giúp đỡ của các cơ sở y tế trên địa bàn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và các hoạt động khác đã góp phần hỗ trợ quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhân dân quận được hưởng sự chăm sóc sức khỏe rất tốt.

quan-2.jpg
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu.

“Tôi mong muốn từ sự ký kết, các bên sẽ thực hiện tốt hơn những công việc đã phối hợp hỗ trợ nhau từ trước đến nay. Trên cơ sở đồng thuận, với trách nhiệm của các cơ sở y tế và tiềm năng thế mạnh, nêu cao vai trò của các đơn vị liên quan thuộc quận, sự phối hợp giữa các bên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn”, Bí thư Quận ủy bày tỏ.

Đại diện lãnh đạo các bệnh viện tham gia ký kết phát biểu, GS.TS Vũ Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định: Những năm qua, được sự quan tâm tạo điều kiện, động viên, chia sẻ của lãnh đạo quận, các cán bộ y tế tại các bệnh viện càng có động lực thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai chương trình phối hợp này, các cơ sở y tế sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể theo từng năm, để sự phối hợp công tác với quận đạt kết quả cao nhất.

Lãnh đạo quận tặng hoa các bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Theo Chương trình phối hợp công tác giữa quận với các viện, bệnh viện trên địa bàn quận giai đoạn 2024-2027, các bên sẽ phối hợp trên các nội dung công tác chính gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực y tế; quản lý và tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; quản lý, tích hợp các nguồn dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe; đào tạo, bồi dưỡng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng ký kết Chương trình phối hợp công tác với các viện, bệnh viện trên địa bàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.