Xã hội

Quận Hai Bà Trưng: Dấu ấn một năm nỗ lực, phát triển toàn diện

Đình Hiệp 12/02/2024 - 11:59

Với quyết tâm cùng thành phố phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, sự đồng hành, giám sát của HĐND quận, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND quận bằng những giải pháp cụ thể, gắn với phong trào thi đua thiết thực, năm 2023, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, góp phần vào thành tựu chung của Thủ đô.

hnm.1cdn.vn-2024-01-08-_hn-3.jpg
Các đồng chí Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng chủ trì Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Điểm sáng nổi bật là kết quả phát triển kinh tế của quận đạt, vượt cao hơn năm 2022 và mặt bằng chung. Trong đó, quận hoàn thành 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nổi bật là tổng số thu ngân sách đạt 12.515 tỷ 266 triệu đồng, đạt 103% dự toán giao; nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu của Hà Nội về số thu ngân sách nhà nước.

Do quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp khi thi công các dự án, nên giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Giải ngân chi đầu tư phát triển ước thực hiện cả năm 370 tỷ 635 triệu đồng, đạt 134% dự toán thành phố giao. Với quyết tâm cao và tập trung nguồn lực, công tác giải phóng mặt bằng các dự án bảo đảm tiến độ đề ra, điển hình là dự án trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực cùng với tăng cường chuyển đổi số góp phần tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ, giải quyết thủ tục tại quận và 18 phường.

Năm 2023 cũng ghi nhận nhiều đổi mới rõ nét trong công tác văn hóa, xã hội với nhiều cách làm sáng tạo. Toàn quận có hơn 33.000 công dân đăng ký thành công chữ ký số miễn phí, là địa phương đạt kết quả cao của thành phố; hoàn thành 100% gắn nhãn tín nhiệm mạng cho Cổng thông tin điện tử quận và Trang thông tin điện tử các phường. An sinh xã hội được bảo đảm, quận quan tâm chăm lo chu đáo đối tượng chính sách, đối tượng gặp khó khăn. Đặc biệt, trên địa bàn quận không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Sau 1 năm khai trương, không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận trở thành địa điểm lý tưởng tổ chức nhiều sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, quảng bá phát triển du lịch, thương mại dịch vụ, thu hút đông đảo người dân; khi hoàn thành giai đoạn 2 sẽ tạo diện mạo mới khang trang với sự thay đổi đồng bộ, mạnh mẽ.

Dấu ấn trong năm 2023, những nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được các cấp, các ngành của quận chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Những kết quả toàn diện, khả quan đạt được thể hiện sự cố gắng vượt bậc, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ quận đến cơ sở.

“Đó là tiền đề để quận phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2024. Đồng thời phát triển dịch vụ - thương mại dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình công tác của Quận ủy, tăng tốc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra” - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng: Dấu ấn một năm nỗ lực, phát triển toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.