Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý động viên thí sinh thi vào lớp 10

Thống Nhất| 17/07/2020 08:20

(HNMO) - Sáng nay, 17-7, gần 89.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 với môn thi ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy.

Trong buổi thi đầu tiên, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy). Cùng đi có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang. Điểm thi này do cô giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) làm trưởng điểm thi. 

Theo báo cáo của Trưởng điểm thi Nguyễn Bội Quỳnh, tại điểm thi có 24 phòng thi với hơn 500 thí sinh. Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, ngày 16-7, tất cả các thành viên tại điểm thi, bao gồm lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ, thí sinh đã được học tập kỹ lưỡng Quy chế thi. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, lãnh đạo điểm thi quan tâm nhiều tới các điều kiện chăm sóc, bảo đảm sức khoẻ cho cán bộ coi thi và thí sinh như hệ thống điện, quạt, 100% phòng thi đều được bật điều hoà…

Đáng chú ý, tại điểm thi có một thí sinh bị gãy tay, lãnh đạo điểm thi đã bố trí cho thí sinh ngồi riêng một phòng thi với đầy đủ phương tiện y tế hỗ trợ và có sự giám sát chặt chẽ.

Trực tiếp đi kiểm tra tại các phòng thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã động viên thí sinh bình tĩnh, tự tin và yên tâm làm bài thi thật tốt. Đồng chí Ngô Văn Quý ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tại điểm thi; đồng thời lưu ý lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi quan tâm, hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh dự thi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý động viên thí sinh thi vào lớp 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.