(HNMO) - Ngày 12-11, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Doãn Toản làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại một số xã, thị trấn của huyện Đông Anh.
Báo cáo cho thấy, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại thị trấn Đông Anh đã phát huy tinh thần dân chủ, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước; không để xảy ra tệ nạn, tham nhũng, mất dân chủ, xa rời quần chúng.
Tương tự, tại xã Đông Hội, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ đã tác động tích cực trong việc xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, có nhiều đổi mới của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với nhân dân.
Trong khi đó, tại xã Cổ Loa, việc thực hiện Quy chế dân chủ góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, giúp Đảng bộ xã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu…
Tại xã Mai Lâm, việc triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã ghi nhận đánh giá cao kết quả triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Đông Anh. Nổi bật là với sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân, huyện đã triển khai hiệu quả mô hình “3 lớp” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trở thành kinh nghiệm quý để các địa phương tham khảo, áp dụng trong công tác phòng, chống dịch.
Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ tại cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố sự gắn bó mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Đánh giá cao hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thời gian qua tại huyện Đông Anh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị huyện nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết băn khoăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở, tập trung lắng nghe, giải quyết thấu đáo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Ghi nhận một số vụ việc tại huyện Đông Anh đã được thành phố đưa ra khỏi danh sách những “điểm nóng” cần quan tâm, theo dõi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị huyện tiếp tục nỗ lực nâng cao việc giải quyết đơn, thư khiếu nại của người dân, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.
Cùng với đó, huyện Đông Anh cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào về quê hương, để mỗi người dân tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của huyện gắn với việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Từ nay đến cuối năm 2021, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị huyện tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tích cực phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục đà tăng trưởng; tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách…, qua đó, đóng góp vào kết quả phát triển chung của Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.