Thế giới

Mỹ dừng các hoạt động tấn công mạng chống lại Nga

Kim Phượng (Theo Kiyv Independent) 02/03/2025 - 14:50

Ngày 2-3, Kyiv Independent dẫn một báo cáo cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng nước này đình chỉ các hoạt động tấn công mạng và thông tin chống lại Nga.

messenger_creation_f425096a-004e-48de-86f1-e09129c38781.jpeg
Một người lính Ukraine làm việc với máy tính tại một vị trí chiến đấu ở Bakhmut, tỉnh Donetsk. Ảnh: Diego Herrera Carcedo

Quyết định này phù hợp với nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Nga của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine theo các điều khoản mà nhiều người cho rằng có lợi cho Mátxcơva. Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ lệnh đình chỉ sẽ có hiệu lực trong khi các cuộc thảo luận giữa hai nước vẫn tiếp tục. Lực lượng tình báo nhấn mạnh đến những rủi ro khi dừng các hoạt động trên không gian mạng chống lại Nga, vốn vẫn là một trong những mối đe dọa nhất đối với an ninh Mỹ. Một cựu quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nhận định việc đình chỉ hoạt động tấn công mạng, ngay cả tạm thời, có thể cho phép tin tặc Nga tập hợp lại và tăng cường khả năng tấn công.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng động thái này có lợi cho một trong những đối thủ không gian mạng dai dẳng nhất của Mỹ, có khả năng làm suy yếu đòn bẩy của Washington trong cả hoạt động quân sự thông thường và hoạt động trên không gian mạng.

Cách tiếp cận rộng hơn của Tổng thống Donald Trump đối với Nga đã làm dấy lên mối lo ngại trong các đồng minh của Mỹ. Trong khi các cuộc đàm phán Nga-Mỹ đang diễn ra, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tăng cường các biện pháp phòng thủ của riêng họ để hỗ trợ Ukraine.

Quyết định từ Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth trái ngược với ý định trước đó của chính quyền Mỹ là áp dụng một lập trường về không gian mạng hung hăng hơn đối với các đối thủ của Washington.

Trong diễn biến liên quan, ngày 1-3, Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 2,26 tỷ bảng Anh (2,84 tỷ USD) được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga. Khoản vay, là một phần của sáng kiến tín dụng Tăng tốc doanh thu phi thường (ERA) của Nhóm bảy nước công nghiệp (G7). Theo đó, khoản vay này sẽ được dùng để "mua trang thiết bị quốc phòng theo nhu cầu của Ukraine".

Thông báo về khoản vay và chuyến thăm London của Tổng thống Zelensky diễn ra sau cuộc tranh cãi gay gắt tại Nhà Trắng vào ngày 28-2 giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng với các đồng minh châu Âu đã tái khẳng định sự ủng hộ với Ukraine và ông Zelensky.

"Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào vẫn còn cần thiết", ông Starmer tuyên bố trong một cuộc họp báo cùng với Tổng thống Zelensky, đồng thời nói thêm rằng Kiev có "sự ủng hộ hoàn toàn trên khắp Vương quốc Anh".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ dừng các hoạt động tấn công mạng chống lại Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.