Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ 9 đến 15-5)

T.P| 15/05/2022 07:46

(HNMO) - Bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Thủ tướng tới Thủ đô Washington dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; Thành ủy Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tưng bừng, hoành tráng Lễ khai mạc SEA Games 31; Thành ủy Hà Nội điều động 3 cán bộ thành phố về quận, huyện; VN-Index lao dốc xuống dưới mốc 1.200 điểm... là những tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 9 đến 15-5.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Hội nghị đã tập trung công sức, trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các Nghị quyết, Kết luận của hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc hội nghị với tựa đề: “Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ đô Washington dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ

Rạng sáng 11-5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews ở thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc từ ngày 11 đến 17-5. Ngày 13-5, Thủ tướng đã dự các phiên họp Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ. XEM CHI TIẾT

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương và tiếp lãnh đạo các nước Hoa Kỳ, Campuchia, Singapore... Đặc biệt, chiều 11-5, Thủ tướng đã có bài thuyết trình tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở Washington D.C. XEM CHI TIẾT


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri

Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng (Hà Nội), đề cập các ý kiến cụ thể của cử tri nêu, trong đó nhiều ý kiến đề nghị sớm thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội là phải khẩn trương sửa đổi Luật Đất đai theo tinh thần mới để phát huy tối đa nguồn lực từ đất cho đất nước phát triển... XEM CHI TIẾT


Thành ủy Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 13-5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo... XEM CHI TIẾT


Tưng bừng, hoành tráng Lễ khai mạc SEA Games 31

Với chủ đề “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, tối 12-5, Lễ khai mạc SEA Games 31 chính thức khai mạc, được thể hiện một cách cuốn hút thông qua các loại hình nghệ thuật mang tính biểu trưng, tương tác, đại chúng và đặc sắc của Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên và vận động viên tiêu biểu, thể hiện cho sự trường tồn, thủy chung, hòa hợp để hướng tới sự phồn vinh của mỗi quốc gia Đông Nam Á... XEM CHI TIẾT

TOÀN CẢNH SEA GAMES 31

  • SEA Games 31: Việt Nam gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế
  • Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc SEA Games 31

Chỉ số PAPI thành phố Hà Nội năm 2021: Chuyển biến tích cực song chưa thể lạc quan

Tổng số điểm Chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) năm 2021 của Hà Nội đạt 44,45 điểm (năm 2020 đạt 41,629 điểm, đứng thứ 48), xếp thứ 9 của cả nước và nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp cao nhất. Bước chuyển biến tích cực này phản ánh thành quả từ sự nỗ lực, quyết tâm cải thiện Chỉ số PAPI bằng những việc thiết thực của thành phố Hà Nội song cũng được chuyên gia cho rằng chưa thể lạc quan... XEM CHI TIẾT

  • Chỉ số PAPI năm 2021 của Hà Nội tăng so với năm 2020

Thành ủy Hà Nội điều động 3 cán bộ thành phố về quận, huyện

Ngày 9-5, theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Chiến, sinh năm 1970, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông, giới thiệu HĐND quận bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã trao hai quyết định về công tác cán bộ tại Thành đoàn Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh; VN-Index lao dốc xuống dưới mốc 1.200 điểm

Từ 15h ngày 11-5, liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.491 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 1.554 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 1.120 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.340 đồng/lít; giữ nguyên giá dầu mazut 180CST 3.5S. XEM CHI TIẾT

Phiên cuối tuần (13-5), áp lực bán ra lớn khiến 199 mã cổ phiếu trên sàn thành phố Hồ Chí Minh giảm hết biên độ, đẩy chỉ số VN-Index giảm thêm 56 điểm, xuống dưới mốc 1.200 điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường lao dốc. XEM CHI TIẾT

  • Giải pháp để thị trường chứng khoán vượt qua khó khăn

Thí điểm rút tiền từ ATM bằng căn cước công dân gắn chíp

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) giải thích, về quy trình sử dụng, sau khi chủ tài khoản quét căn cước công dân qua thiết bị tại cây ATM, hệ thống ngân hàng sẽ kiểm tra, xác thực và đối chiếu thông tin trên thẻ gắn chíp. Sau đó, hệ thống tiếp tục xác thực khuôn mặt và vân tay của khách hàng để phòng ngừa tài khoản giả mạo trước khi công dân thực hiện giao dịch rút tiền. XEM CHI TIẾT


''Hộ chiếu vắc xin'' của Việt Nam đã có thể sử dụng ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 11-5 đã ban hành quyết định công nhận “hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam. Theo quyết định này, “hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam sẽ được 27 nước Liên minh châu Âu (EU) công nhận. Đồng thời, mã QR của giấy tờ này cũng được xác thực, kiểm tra trên lãnh thổ của 39 đối tác có tham gia hệ thống hộ chiếu vắc xin điện tử của EU. XEM CHI TIẾT


Liên minh châu Âu: Kỳ vọng độc lập về nguồn năng lượng

Bất ổn từ cuộc xung đột Nga - Ukraine khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh việc mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo trong khu vực với kỳ vọng sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Theo đó, EU dự kiến chi 195 tỷ euro trong 5 năm tới và điều này sẽ được nêu trong dự án chuyển tiếp năng lượng tăng tốc do Ủy ban châu Âu (EC) soạn thảo. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ 9 đến 15-5)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.