Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sự kiện nổi bật nhất tuần từ ngày 8 đến 13-6

T.P| 14/06/2020 07:20

(HNMO) - Quốc hội chính thức thông qua hai điệp định EVFTA và EVIPA; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường; Hà Nội xét tuyển đặc cách hơn 2.000 chỉ tiêu viên chức các cơ sở giáo dục; Giá thịt lợn hơi giảm mạnh, giá xăng tăng vượt 13.000 đồng/lít... là những tin tức, sự kiện nổi bật nhất tuần từ ngày 8 đến 13-6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng Tổng thống Putin và nhân dân Nga anh em nhân dịp Quốc khánh 12-6, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Liên bang Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. XEM CHI TIẾT


Quốc hội thông qua hai điệp định EVFTA và EVIPA: Kỳ vọng cơ hội ''cất cánh''

Ngày 8-6, Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua Hiệp định Thương mại tự do, Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA, EVIPA). Đây là ngày đáng nhớ của kinh tế Việt Nam. Sau hành trình 10 năm đàm phán, kinh tế Việt Nam chính thức có "đường cao tốc" kết nối tới một thị trường rộng lớn và có tiềm năng hàng đầu thế giới; mở ra kỳ vọng nền kinh tế sẽ "cất cánh" trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT

Ngay sau khi Quốc hội thông qua hai điệp định này, Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti đã chủ trì cuộc họp báo, khẳng định, đây là một thành quả lịch sử, một bước tiến vượt bậc trong quan hệ giữa EU và Việt Nam. Khi đi vào hiệu lực từ 1-8-2020, EVFTA sẽ mang lại những tác động tích cực ngay lập tức cho các doanh nghiệp ở cả Việt Nam và châu Âu. XEM CHI TIẾT

  • Việt Nam đã chuẩn bị tích cực để khai thác lợi ích khi EVFTA có hiệu lực từ 1-8
  • EVFTA: Con đường rộng nhưng không miễn phí

Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ

Sáng 11-6, với 95,65% ý kiến đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Cũng trong phiên họp này, 92,75% đại biểu tán thành phê chuẩn Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vương Đình Huệ. Trước đó, đồng chí Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. XEM CHI TIẾT

  • Quốc hội phê chuẩn danh sách 20 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Quốc hội thảo luận về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Sáng 12-6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về “Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội”. Bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao, nhiều đại biểu Quốc hội khẳng định, việc áp dụng cơ chế đặc thù với thành phố Hà Nội không chỉ đáp ứng những nhu cầu phát sinh trong thực tiễn mà còn giúp Thủ đô phát huy được tiềm năng, thế mạnh vốn có, phát triển xứng tầm với vị thế Thủ đô của cả nước.

  • Áp dụng cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển xứng tầm

Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường; từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 sáng 9-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố các vùng, địa bàn an toàn (với tiêu chí cụ thể như trong vòng 30 ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng) để từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế một cách chắc chắn và có hướng dẫn cụ thể việc cách ly các đối tượng nhập cảnh qua các chuyến bay này. Thủ tướng đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại. XEM CHI TIẾT


Hà Nội xét tuyển đặc cách 2.034 chỉ tiêu, phê duyệt 5.349 chỉ tiêu viên chức các cơ sở giáo dục

Liên quan đến việc xét đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước, từ tháng 1 đến tháng 3-2020, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã rà soát, công khai 2.034 trường hợp đủ điều kiện. Từ ngày 10-6, Sở Nội vụ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, công khai danh sách đăng ký vào cuối ngày, trên cơ sở đó, các thí sinh sẽ lựa chọn, đăng ký vào những chỉ tiêu phù hợp và không phải cạnh tranh. XEM CHI TIẾT

  • Công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi

Giá thịt lợn hơi giảm mạnh; giá xăng tăng vượt 13.000 đồng/lít

Bộ NN&PTNT đã có công văn cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan bắt đầu từ ngày 12-6. Thông tin nhập khẩu lợn sống và nhiều chủ trang trại trong nước bán sớm do lo ngại bệnh Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, khiến giá lợn hơi giảm mạnh những ngày qua. XEM CHI TIẾT

Trong khi đó, chiều 12-6, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 955 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 988 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 13.390 đồng/lít và xăng RON 95 là 14.080 đồng/lít. XEM CHI TIẾT


Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh không được chấp thuận

Sáng 10-6, trả lời báo chí bên hàng lang Quốc hội về đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2-9 năm nay để kích cầu du lịch sau dịch Covid -19, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, trong dịp Quốc khánh, thông thường từ ngày 3 đến 5-9 là những ngày cha mẹ đưa trẻ đến trường, ngày khai giảng năm học. Nếu như nghỉ liên tục từ ngày 2 đến hết 5-9 thì học sinh khó tham gia chuyến du lịch cùng gia đình, bố mẹ cũng khó bỏ con ở nhà để đi chơi. XEM CHI TIẾT


Đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra ở xã Đồng Tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), vào ngày 9-1-2020, khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh. Kết luận điều tra xác định, trước thời điểm ngày 9-1-2020 (ngày diễn ra vụ việc), các bị can trong vụ án đã có sự chuẩn bị bằng việc tập hợp lực lượng, đóng góp tiền mua vũ khí, họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể từng đối tượng. XEM CHI TIẾT


Nhiều quốc gia tuyên bố chiến thắng Covid-19; châu Âu lo ngại làn sóng thứ hai đến sớm hơn do biểu tình

Ngày 12-6, các quan chức và chuyên gia Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, châu Âu có thể phải đối mặt sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trong những tuần tới do hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra tại châu lục này trong những ngày qua. XEM CHI TIẾT

Trong khi thế giới vẫn còn vật lộn với dịch Covid-19 với trên 7,4 triệu ca mắc và trên 418.000 người tử vong tính đến sáng 11-6, ít nhất 10 quốc gia đã tuyên bố chiến thắng trước đại dịch. XEM CHI TIẾT

  • Trung Quốc: Xuất hiện lại ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Bắc Kinh

Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu giảm 5,2%

Hãng tin AP dẫn báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về triển vọng kinh tế toàn cầu cho thấy, nền kinh tế thế giới sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức 5,2% trong năm nay do cú sốc của dịch Covid-19 gây ra cùng với các biện pháp đóng cửa nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Đây sẽ là cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện nổi bật nhất tuần từ ngày 8 đến 13-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.