Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những câu chuyện cảm động được kể trong gala “Cảm ơn cuộc đời”

Hoàng Lân| 26/12/2019 16:51

(HNMO) - Câu chuyện về cô gái chạy Grab giành Huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 hay chuyện về những người đầu tiên lên tiếng về nghi án gian lận thi cử tại Hà Giang… sẽ được chia sẻ trong gala “Cảm ơn cuộc đời”, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào ngày 29-12-2019.

Câu chuyện nghị lực của VĐV Phạm Thị Thu Trang sẽ được chia sẻ trong "Cảm ơn cuộc đời".

Gala “Cảm ơn cuộc đời” là chương trình nhân văn, ý nghĩa được thực hiện vào mỗi dịp cuối năm của Đài Truyền hình Việt Nam mang thông điệp “Cảm ơn vì đã trao lòng tin” với sự tham gia của nhiều khách mời.

Năm nay, chương trình sẽ chia sẻ những câu chuyện cảm động của nhiều người trong xã hội. Đó là câu chuyện của cô gái chạy Grab giành Huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 - VĐV Phạm Thị Thu Trang; hay câu chuyện về 3 thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Tùng - là những người đầu tiên lên tiếng về những nghi vấn gian lận điểm thi ở Hà Giang. 

Trong chương trình, khán giả sẽ còn cảm nhận nhiều giá trị của cuộc sống khi nghe câu chuyện nghị lực của cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành với những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật; câu chuyện về “Nhà Xuân” - ngôi nhà do một bác sĩ Việt kiều Pháp xây dựng để những đứa trẻ lang thang có chốn đi về, nương tựa ở Đà Nẵng…

Ca sĩ Tùng Dương và Thùy Dung sẽ biểu diễn trong gala "Cảm ơn cuộc đời".

Năm nay, gala “Cảm ơn cuộc đời” sẽ được thực hiện ngoài trời với sự tham gia của 3.000 khán giả. Trong chương trình còn có phần biểu diễn nghệ thuật của các ca sĩ: Tùng Dương, Phạm Thùy Dung, Nhật Thủy, Dương Trường Giang, Nguyễn Thu Thủy, Thùy Chi, Oplus… 

Qua 6 năm liên tiếp, “Cảm ơn cuộc đời” đã giành được nhiều tình cảm của khán giả truyền hình vì những câu chuyện nhân văn, đẹp đẽ được chia sẻ vào những ngày cuối năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những câu chuyện cảm động được kể trong gala “Cảm ơn cuộc đời”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.