Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngang nhiên biến vỉa hè thành điểm đỗ xe

Nguyễn Anh Đức| 18/11/2021 07:15

(HNM) - Đã hơn 3 năm nay, người dân tại các phố Ái Mộ, Phú Hựu của phường Bồ Đề (quận Long Biên) rất bức xúc trước tình trạng nhiều xe ô tô (chủ yếu là xe 7 chỗ, 9 chỗ) nối đuôi nhau dừng đỗ trái phép trên vỉa hè cả ngày và đêm. Một số xe ô tô là của các hộ dân trên địa bàn, một số khác là của khách đến các quán bia, quán cà phê trên hai tuyến phố này. Khi vỉa hè hết chỗ, các chủ xe ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường.

Tình trạng vỉa hè bị biến thành bãi đỗ xe không chỉ gây hư hỏng nền hè mà còn làm mất trật tự, văn minh đô thị. Đáng lo hơn, việc xe ô tô đỗ tùy tiện, không đúng nơi quy định rất nguy hiểm, mất an toàn giao thông, bởi đây là những tuyến đường khá đông phương tiện qua lại.

Đề nghị chính quyền, lực lượng chức năng phường Bồ Đề sớm kiểm tra, xử lý các vi phạm, chấm dứt tình trạng trên để bảo đảm thông thoáng cho vỉa hè ở các tuyến phố và an toàn cho mọi người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngang nhiên biến vỉa hè thành điểm đỗ xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.