Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ thâm hụt thương mại cao nhất trong 14 năm

Thương Nguyệt| 08/01/2021 06:29

(HNMO) – Theo Reuters, trong tháng 11-2020, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 14 năm vừa qua. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nhằm bù đắp cho sự gia tăng xuất khẩu.

Ảnh minh họa: Reuters.

Ngày 7-1, Bộ Thương mại Mỹ thông báo, thâm hụt thương mại đã tăng 8%, lên 68,1 tỷ USD trong tháng 11-2020, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 8-2006 và vượt 2,9 tỷ USD so với dự báo thâm hụt 65,2 USD của các chuyên gia kinh tế. Vào tháng 10 cùng năm, mức thâm hụt thương mại của Mỹ là 63,1 tỷ USD.

Trong tháng 11, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ tăng 2,9%, lên mức 252,3 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu là 184,2 tỷ USD, tương đương mức tăng 1,2%. Cụ thể, nhập khẩu hàng hóa tăng 3% lên 214,1 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 5-2019, trong khi xuất khẩu hàng hóa tăng 1% lên 127,7 tỷ USD.

Reuters cho biết, nền kinh tế Mỹ có thể đã tăng trưởng với tốc độ khoảng 5% trong quý IV-2020, với phần lớn sự gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến từ đầu tư hàng tồn kho. 

Trước đó, kinh tế xứ Cờ hoa đã tăng trưởng kỷ lục 33,4% trong quý III, sau khi sụt giảm 31,4% ở quý II, mức giảm sâu nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1947.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thâm hụt thương mại cao nhất trong 14 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.