Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021

Dương Thùy| 22/11/2021 07:10

(HNM) - Theo AP ngày 21-11, Lầu Năm Góc xác nhận rằng phái bộ quân sự Mỹ sẽ hoàn tất sứ mệnh tại Iraq vào cuối năm 2021. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Jumah Inad Sadun al-Jaburi tại Manama, Bahrain trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Manama thường niên.

Ông L.Austin cũng xác nhận với người đồng cấp Jumah Inad Sadun al-Jaburi rằng quân đội Mỹ sẽ ở lại Iraq theo lời mời của chính phủ Iraq để hỗ trợ lực lượng an ninh nước này. Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về giai đoạn tiếp theo của phái bộ quân sự Mỹ tại Iraq, liên quan đến việc "cố vấn, hỗ trợ và chia sẻ thông tin tình báo với Lực lượng An ninh Iraq để hỗ trợ chiến dịch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)". Người đứng đầu Lầu Năm Góc một lần nữa chỉ trích cuộc tấn công gần đây nhằm vào tư dinh của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi và bày tỏ lạc quan rằng việc thành lập chính phủ mới ở Iraq sẽ diễn ra trong hòa bình. Trước đó, ngày 26-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã đạt được thỏa thuận chính thức về việc kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ ở Iraq sau hơn 18 năm Mỹ triển khai quân đội tại quốc gia Trung Đông này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Iraq vào cuối năm 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.