Theo dõi Báo Hànộimới trên

Man City chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Thương Nguyệt/ Ảnh: Getty Images| 17/09/2022 22:21

(HNMO) - Tối 17-9 (giờ Hà Nội), Man City dễ dàng đánh bại Wolverhampton với tỷ số cách biệt 3 bàn không gỡ để dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa này.

Dù phải đá sân khách nhưng Man City chỉ cần đúng 1 phút để mở tỷ số trận đấu. Ngay từ đợt tấn công đầu tiên bên cánh phải, De Bruyne đưa bóng vào khu cấm địa đối phương và nhiệm vụ còn lại đối với Grealish là quá đơn giản.

Sau bàn thua đầu tiên, lưới Wolverhampton tiếp tục rung lên gần như ngay lập tức nhưng trọng tài không công nhận do Rodri đã phạm lỗi với thủ môn Jose Sa. Đến phút 16, Haaland nâng cách biệt 2-0 với pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn đối phương.

Chênh lệch đẳng cấp quá lớn khiến Wolverhampton gần như không thể triển khai thế trận. Đội chủ nhà thi đấu co cụm trước sức ép lớn từ Man City và thậm chí mất người sau khi trung vệ Collins phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi thô bạo với Grealish.

Điểm nhấn duy nhất Wolverhampton tạo được ở hiệp đầu tiên là pha dứt điểm chệch cột dọc của Podence. Trở lại sau giờ nghỉ, đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn do Man City chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn bế tắc hoàn toàn.

Với lợi thế hơn người, Man City chơi thong dong nhưng vẫn có thêm bàn thắng. Từ một đợt lên bóng đơn giản ở phút 69, De Bruyne căng ngang chuẩn xác cho Phil Foden dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Cách biệt 3 bàn và việc chỉ còn 10 người trên sân đã đánh sập hoàn toàn ý chí của Wolverhampton. Đội chủ nhà chỉ có thể thi đấu cầm chừng cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng tại vòng 8 giúp Man City tạm thời chiếm vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. "The Citizens" dẫn đầu với 17 điểm, hơn 2 điểm so với Arsenal xếp ngay sau nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Man City chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.